Bản hùng ca Trường Sơn

TPO - Tối 26/7, tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn, hàng nghìn ĐVTN các lực lượng đã cùng thắp nến tri ân tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ và tham gia chương trình chương trình nghệ thuật “Bản hùng ca Trường Sơn”.

Tham dự chương trình có lãnh đạo, đại biểu Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, Trung ương Đoàn; lãnh đạo Quân khu 4, tỉnh Quảng Trị và nhiều cơ quan, đơn vị trong và ngoài Quân đội…

Phát biểu tại buổi lễ trang nghiêm này, Thượng tá Đinh Quốc Hùng, Ủy viên Thường vụ Trung ương Đoàn, Trưởng ban Thanh niên Quân đội (Trưởng ban Tổ chức các hoạt động của tuổi trẻ Quân đội kỷ niệm 69 năm Ngày Thương binh – Liệt sĩ) nói: Trở về chiến trường xưa, mảnh đất Quảng Trị anh hùng là nơi đối đầu lịch sử quyết liệt và tàn khốc nhất của chiến tranh. Sự hủy diệt tàn khốc của kẻ thù đã nhuộm đẫm máu đào biết bao anh hùng liệt sỹ, Quảng Trị đã ôm vào lòng đất mẹ gần 7 vạn anh hùng liệt sỹ - những người con ưu tú của dân tộc Việt Nam đã mãi mãi yên nghỉ tại 73 nghĩa trang trong toàn tỉnh. 

Trong cuộc chiến ác liệt và tàn khốc kéo dài 6.000 ngày đêm ấy, hơn 23 ngàn liệt sỹ là chiến sĩ các binh chủng bộ đội Trường Sơn, thanh niên xung phong, công nhân giao thông, dân công hỏa tuyến đến từ khắp mọi miền Tổ quốc đã anh dũng hy sinh và nằm lại với núi rừng Trường Sơn bất diệt. 

Tên các anh, các chị đã trở thành tên đất nước, máu xương các anh, các chị đã hoá thành tượng đài nơi vùng đất lửa linh thiêng - Nghĩa trang liệt sỹ Trường Sơn. Máu đào của các anh chị đã nhuộm đỏ thêm màu cờ Tổ quốc, tô thắm thêm truyền thống đấu tranh anh dũng chống giặc ngoại xâm của dân tộc.

Bản hùng ca Trường Sơn ảnh 1
Bản hùng ca Trường Sơn ảnh 2
Bản hùng ca Trường Sơn ảnh 3
Bản hùng ca Trường Sơn ảnh 4

Lãnh đạo, đại biểu, ĐVTN các cơ quan, đơn vị trong và ngoài Quân đội dâng hương, thắp nến tri ân tại Đền thờ Bác Hồ và các anh hùng liệt sĩ ở Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn, tối 26/7

Theo Thượng tá Đinh Quốc Hùng, những năm qua, các hoạt động của tuổi trẻ Quân đội, tuổi trẻ Đoàn khối Doanh nghiệp Trung ương, tuổi trẻ Tỉnh Quảng Trị đã góp phần cùng toàn xã hội thực hiện có hiệu quả công tác đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn, thể hiện đạo lý “Ăn quả nhớ người trồng cây”, góp phần xoa dịu nỗi đau chiến tranh cho các gia đình chính sách, Mẹ Việt Nam anh hùng và những người có công với cách mạng.

Trong khuôn khổ chương trình, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị đã trao nhiều phần quà tri ân thiết thực hỗ trợ xây nhà và tặng quà cho các gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng, thương bệnh binh; các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; các cháu học sinh nghèo vượt khó, học giỏi trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

Bản hùng ca Trường Sơn ảnh 5

ĐVTN các lực lượng tại chương trình tri ân

Bản hùng ca Trường Sơn ảnh 6

Khách mời giao lưu tại chương trình

Bản hùng ca Trường Sơn ảnh 7
Bản hùng ca Trường Sơn ảnh 8

Một số tiết mục văn nghệ đặc sắc ca ngợi chiến công và sự hy sinh của các anh hùng liệt sĩ 

Bản hùng ca Trường Sơn ảnh 9

Bản hùng ca Trường Sơn ảnh 10
Bản hùng ca Trường Sơn ảnh 11
Bản hùng ca Trường Sơn ảnh 12
Bản hùng ca Trường Sơn ảnh 13
Bản hùng ca Trường Sơn ảnh 14
Bản hùng ca Trường Sơn ảnh 15

Trong hai ngày 25 và 26/7, tại Quảng Bình và Quảng Trị, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam chỉ đạo Ban Thanh niên Quân đội phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4, Binh đoàn 12, Binh đoàn 11, Đoàn Khối Doanh nghiệp T.Ư, Tỉnh Đoàn Quảng Trị, Quỹ học bổng Vừ A Dính tổ chức các hoạt động khởi công hỗ trợ xây dựng nhà ở, trao quà và học bổng cho gia đình chính sách, các em học sinh với tổng kinh phí trên 500 triệu đồng; dâng hương, dâng hoa tại Nhà thờ Bác Hồ, khu mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Nghĩa trang Thành cổ Quảng Trị; thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn và tổ chức chương trình nghệ thuật “Bản hùng ca Trường Sơn” với sự tham gia của lãnh đạo, đại biểu nhiều đơn vị cùng gần 2.000 ĐVTN. 

MỚI - NÓNG