Bang Alaska tuyên bố không sợ tên lửa Triều Tiên

Bản tin về một vụ phóng tên lửa của Triều Tiên. Ảnh: Getty Images
Bản tin về một vụ phóng tên lửa của Triều Tiên. Ảnh: Getty Images
TPO - Phát biểu trên tờ The Washington Post, ông Ethan Berkowitz – Thị trưởng thành phố Anchorage (bang Alaska, Mỹ) mạnh mẽ tuyên bố ông không hề lo lắng trước mối đe dọa tấn công tên lửa từ Triều Tiên.

Hôm 4/7, Triều Tiên tuyên bố tiến hành thử nghiệm thành công tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) có khả năng chạm tới bang Alaska (Mỹ).

Hành động khiêu khích của Bình Nhưỡng khiến nhiều nước lớn sục sôi và lập tức lên tiếng phản đối, nhưng một số quan chức tại bang Alaska lại tỏ ra khá bình thản, không hề lo lắng hay sợ hãi.

Phát biểu trên tờ The Washington Post, ông Ethan Berkowitz – Thị trưởng thành phố Anchorage (bang Alaska) mạnh mẽ tuyên bố ông không cảm thấy sợ trước mối đe dọa tấn công tên lửa từ Triều Tiên.

“Tôi lo lắng về nai sừng tấm chứ không phải tên lửa (“moose, not missiles”), gấu chứ không phải bom (“bear, not bomb”)”, ông Berkowitz nói.

Đồng quan điểm, Todd Sherwood – luật sư phục vụ hơn một thập kỉ trong Không quân Mỹ cho biết ông đánh giá thấp mối đe dọa từ Bình Nhưỡng, và nếu Triều Tiên tấn công tên lửa thì phản ứng của quân đội Mỹ sẽ khủng khiếp hơn rất nhiều.

Bang Alaska tuyên bố không sợ tên lửa Triều Tiên ảnh 2

Triều Tiên tuyên bố tên lửa của mình có thể chạm với bang Alaska (Mỹ). Ảnh: Daily Mail

Theo The Washington Post, sự bình thản của một số quan chức bang Alaska trước mối đe dọa Triều Tiên có thể xuất phát từ quá khứ khốc liệt mà người dân bang này từng phải hứng chịu.

Năm 1942, trong Thế chiến II, một thị trấn nhỏ tại Alaska đã tổn thất nặng nề vì trúng bom. Cùng lúc đó, quân đội Nhật Bản tiến đánh và chiếm đóng hai hòn đảo thuộc chuỗi đảo Aleutian của Alaska.

Vì nằm rất gần Nga, bang Alaska cũng từng ở trong tình trạng cảnh giác cao độ suốt khoảng thời gian Moscow - Washington chiến tranh lạnh. Đến nay, một số căn nhà tại Alaska thậm chí vẫn còn giữ hầm trú ẩn.

Tuy nhiên, bất chấp việc một số quan chức Alaska tỏ ra “bình chân như vại”, Thượng nghị sĩ bang Alaska – ông Dan Sullivan lại khẳng định chắc nịch: “Giờ là lúc người dân Alaska và phần còn lại của nước Mỹ phải chuẩn bị thật kĩ càng. Bởi việc Triều Tiên tấn công Mỹ bằng tên lửa đã không còn là một khả năng nữa. Chúng ta chỉ không biết nó sẽ xảy ra vào lúc nào.”

Hồi tháng 5, Thượng nghị sĩ Mỹ Dan Sullivan tuyên bố sẽ đưa dự luật ra trước quốc hội, đề xuất tăng 28 tên lửa đánh chặn ở Alaska và California.

Dự luật cũng đề nghị Cơ quan Phòng thủ Tên lửa Mỹ (MDA) tăng tốc phát triển các loại tên lửa đánh chặn mới bằng cách mau chóng thử nghiệm. MDA cũng được đề nghị xem xét khả năng mua thêm những tên lửa đánh chặn hiện tại.

Hiện Lầu Năm Góc có tổng cộng 36 bệ phóng tên lửa đánh chặn đặt trong các hầm chứa dưới lòng đất tại các căn cứ quân sự ở Alaska và California. Dự kiến, con số này sẽ tăng lên tới 44 vào cuối năm nay.

Theo Theo Fox News
MỚI - NÓNG