Báo Mỹ 'chỉ điểm' tên lửa Nga khiến Washington 'đứng ngồi không yên’

Ảnh: RIA Novosti
Ảnh: RIA Novosti
TPO - Báo Mỹ The National Interest chỉ ra rằng, tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) RS-28 Sarmat sẽ là tên lửa lớn nhất trong lịch sử, khi được đưa vào trang bị cho quân đội Nga từ năm 2018-2021.

Hãng RIA Novosti dẫn bài phân tích trên tờ The National Interest ngày 10/5 cho rằng, RS-28 Sarmat là loại tên lửa “cực kỳ khủng khiếp”, và “sẽ thay thế hệ thống tên lửa Voevoda ở sư đoàn tên lửa Uzhur và tại khu vực Donbarovsky”.

Theo phân tích của báo Mỹ, RS-28 Sarmat có trọng lượng tối thiểu là 100 tấn, mang được đầu đạn nặng 10 tấn và tầm bắn không dưới 9.500km.

Những con số này đồng nghĩa với việc mỗi quả tên lửa có thể mang tới 15 đầu đạn nhiệt hạch.

Chuyên gia nhận định, “Mỹ nên bắt đầu làm quen với thực tế này”.

“Thông tin cụ thể về tên lửa Sarmat là rất ít. Nhưng các dữ liệu có sẵn chỉ ra rằng, RS-28 Sarmat là vũ khí cực kỳ nguy hiểm”, tờ The National Interest nhận định.

Giống như ICBM hiện đại khác của Nga, Yars, Topol-M và Bulava, RS-28 Sarmat được thiết kế nhằm đánh bại tất cả các hệ thống phòng thủ tên lửa đạn đạo hiện có trên thế giới.

Ngoài ra, tên lửa “có thể được trang bị đầu đạn cơ động khiến việc đánh chặn khó khăn hơn rất nhiều”.

Theo Theo RIA Novosti
MỚI - NÓNG
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
TPO - Bộ Xây dựng đề nghị TP Hà Nội có các cơ chế, giải pháp cụ thể, rút ngắn thủ tục hành chính về lập, phê duyệt dự án, giao đất, cho thuê đất, giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư xây dựng... để hỗ trợ, khuyến khích các doanh nghiệp triển khai đầu tư xây dựng dự án, tạo nguồn cung cho thị trường và tận dụng được nguồn vốn ưu đãi phát triển.
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
TPO - Theo phản ánh của người dân, mô hình Đội cơ động xử lý sự cố giao thông (CĐXLSCGT) tại tỉnh Bình Dương chưa phát huy được hiệu quả như kỳ vọng, một số vụ tai nạn, ùn tắc song sự xuất hiện của lực lượng này tại hiện trường chậm. Về việc này, lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương đã phân tích một số nguyên nhân để làm rõ.