Báo Nga: Đóng mới hai tàu hộ tống cho Việt Nam

Báo Nga: Đóng mới hai tàu hộ tống cho Việt Nam
TPO - Theo báo Nga, một nhà máy đóng tàu của Nga hôm qua, 24/9, bắt đầu đóng mới 2 khinh hạm Gepard thuộc hợp đồng thứ hau, ký kết hồi tháng 2/2013.

> Nga khởi đóng 2 tàu hộ tống tên lửa Gepard-3.9 cho Việt Nam

Báo Nga: Đóng mới hai tàu hộ tống cho Việt Nam ảnh 1

Hãng RIA Novosti ngày 24/9 dẫn nguồn tin từ nhà máy đóng tàu cho biết, 2 khinh hạm Gepard mới sẽ được chuyển giao cho Hải quân Việt Nam trong giai đoạn 2016 - 2017.

Hai khinh hạm Gepard mới sẽ được trang bị hệ thống vũ khí chống ngầm thế hệ mới, động cơ đẩy và hệ thống tên lửa phòng không hiện đại.

Ngoài ra, 2 khinh hạm này còn được tích hợp các hệ thống truyền thông bên ngoài và bên trong khoang tàu, cũng như hệ thống phát thanh-truyền hình, hệ thống quan sát.

Được biết, đây là hợp đồng thứ hai được ký kết giữa Việt Nam và nhà máy đóng tàu của Nga. Trước đó, hợp đồng đóng hai khinh hạm đầu tiên ký năm 2005, và đã được chuyển giao và đưa vào biên chế lực lượng Hải quân Việt Nam vào năm 2011.

Khinh hạm Gepard-3.9 có chiều dài 102,4 mét, rộng 14,4 mét, mớn nước 5,6 mét, trọng lượng giãn nước toàn tải 2.200 tấn, tốc độ tối đa 29 hải lý/giờ (53 km/giờ), bán kính tác chiến 4.000 km, thời gian hoạt động liên tục trên biển 15 ngày, và thủy thủ đoàn 98 người.

An Huy
Theo RIA Novosti

Theo Dịch
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.