Bên trong nhà máy sản xuất siêu tiêm kích Su-35 Nga

Nhà máy sản xuất chiến đấu cơ Su-35 Nga đang rất bận rộn, với nhiều khung thân máy bay được lắp ráp hơn sau khi hoàn thiện 2 chiếc Su-35S đầu tiên trong năm. 
Bên trong nhà máy sản xuất siêu tiêm kích Su-35 Nga ảnh 1

Hình ảnh nhà máy sản xuất chiến đấu cơ Su-35 tại Komsomolsk Amur được các phóng viên chụp lại vào ngày 16/7. Bên trong nhà máy có thêm nhiều khung thân máy bay đang được lắp ráp hơn so với những hình ảnh được công bố trước đây.

Bên trong nhà máy sản xuất siêu tiêm kích Su-35 Nga ảnh 2

Su-35 nổi bật với các thiết bị điện tử hàng không và trạm radar mảng pha mới.

Bên trong nhà máy sản xuất siêu tiêm kích Su-35 Nga ảnh 3

Đặc điểm này cho phép tiêm kích tăng cường khả năng phát hiện, theo dõi đồng thời cùng lúc nhiều mục tiêu hơn. Đồng thời hệ thống đẩy véc-tơ của động cơ cũng cho phép Su-35 có khả năng cơ động cực tốt.

Bên trong nhà máy sản xuất siêu tiêm kích Su-35 Nga ảnh 4

Các thiết bị phần cứng được đặt trên các xe kéo chuẩn bị sẵn sàng cho lắp ráp.

Bên trong nhà máy sản xuất siêu tiêm kích Su-35 Nga ảnh 5

Trước đó các nguyên mẫu chiến đấu cơ Su-35 đã hoàn thành các đợt kiểm tra cơ bản về hiệu suất động cơ và hiệu suất chiến đấu, bao gồm cả việc sử dụng các vũ khí dẫn đường và không dẫn đường.

Bên trong nhà máy sản xuất siêu tiêm kích Su-35 Nga ảnh 6

Các kỹ sư lắp ráp đang hối hả làm việc. Đây là mũ chụp chứa dù hãm tốc cho Su-35.

Bên trong nhà máy sản xuất siêu tiêm kích Su-35 Nga ảnh 7

Các thiết bị đã bắt đầu được cái đặt vào bên trong khung máy bay Su-35.

Bên trong nhà máy sản xuất siêu tiêm kích Su-35 Nga ảnh 8

Đội lắp ráp đang tập trung tiến hành lắp đặt các thiết bị vào một khung máy bay Su-35.

Bên trong nhà máy sản xuất siêu tiêm kích Su-35 Nga ảnh 9

Các thiết bị, khung thân máy bay Su-35 được sản xuất từ nhiều nơi và nhà máy này chỉ là nơi lắp ráp cuối cùng.

Bên trong nhà máy sản xuất siêu tiêm kích Su-35 Nga ảnh 10

Một chiếc Su-35S đã được hoàn thiện tại nhà máy chờ chuyển cho quân đội Nga.

Bên trong nhà máy sản xuất siêu tiêm kích Su-35 Nga ảnh 11
Bên trong nhà máy sản xuất siêu tiêm kích Su-35 Nga ảnh 12

Các kỹ sư đã di chuyển vào trong thân máy bay để cài đặt thiết bị.

Bên trong nhà máy sản xuất siêu tiêm kích Su-35 Nga ảnh 13

Hệ thống giá đỡ chắc chắn để nâng phần thân máy bay lên trong quá trình tiến hành lắp ráp.

Bên trong nhà máy sản xuất siêu tiêm kích Su-35 Nga ảnh 14

Rất nhiều khung thân máy bay Su-35 khác đã sẵn sàng chờ hoàn thiện.

Bên trong nhà máy sản xuất siêu tiêm kích Su-35 Nga ảnh 15

Hệ thống quản lý thông tin tổng hợp trên Su-35 được xây dựng bằng công nghệ tiên tiến nhất, cho phép hỗ trợ trí tuệ cho phi công trong việc thực hiện các nhiệm vụ phức tạp.

Bên trong nhà máy sản xuất siêu tiêm kích Su-35 Nga ảnh 16

Nắp buồng lái máy bay Su-35.

Bên trong nhà máy sản xuất siêu tiêm kích Su-35 Nga ảnh 17

Hệ thống động cơ đã được nâng lên sẵn sàng lắp ráp vào khung máy bay Su-35.

Bên trong nhà máy sản xuất siêu tiêm kích Su-35 Nga ảnh 18

Trong khi ở điểm khác các kỹ sư vẫn đang tích cực cài đặt các chi tiết phức tạp cho máy bay.

Bên trong nhà máy sản xuất siêu tiêm kích Su-35 Nga ảnh 19

Nhờ nỗ lực tăng cường sản xuất, lắp ráp, tính đến thời điểm này trong năm nay, nhà máy đã hoàn thiện 2 chiếc tiêm kích Su-35S đầu tiên.

Bên trong nhà máy sản xuất siêu tiêm kích Su-35 Nga ảnh 20

Su-35S mới toanh đã được đưa ra ngoài nhà chứa của nhà máy. Đây là loại tiêm kích được tin có sức mạnh vượt cả các tiêm kích Rafale và Eurofighter thế hệ thứ 4, 4+ của châu Âu, hay các máy bay đã qua nâng cấp F-15, F-16, F-18, F-15, thậm chí còn có thể đánh chặn cả F-22A của Mỹ.

Bên trong nhà máy sản xuất siêu tiêm kích Su-35 Nga ảnh 21

Lễ bàn giao hai chiếc tiêm kích Su-35S này cũng được diễn ra tại khuôn viên của nhà máy. Đây sẽ là một trong những vũ khí góp phần hiện đại hóa sâu sắc quân lực Nga trong giai đoạn 2011-2020.

Theo Theo Kiến Thức
MỚI - NÓNG