Bí mật về đội quân đồng tính vô địch thời Hy Lạp cổ đại

Người đồng tính rất được coi trọng trong xã hội Hy Lạp cổ đại (Ảnh: Discovery.com)
Người đồng tính rất được coi trọng trong xã hội Hy Lạp cổ đại (Ảnh: Discovery.com)
Vào thế kỷ thứ 4 TCN, một đội quân nhỏ những cực kỳ tinh nhuệ gồm 300 chiến binh thành Thebes đã khuấy đảo chiến trường Hy Lạp cổ đại suốt 50 năm.Bí quyết giúp đội quân này đoàn kết và giành nhiều chiến công xuất phát từ việc họ tạo thành bởi... 150 cặp đồng tính nam.

Người Hy Lạp cổ đại có quan niệm rất thoải mái về tình dục. Họ không kỳ thị những người khao khát tình dục đồng giới. Ở thời đó, thậm chí mối quan hệ đồng tính còn được nhiều nơi coi như lợi ích xã hội. 

"Xã hội nhận thấy đây là một điều bảo đảm nhằm chống lại hình thức cai trị chuyên chế độc tài... Dù vậy, điều thực sự khiến một mối quan hệ đồng giới tạo nên thanh thế lại nằm ở đóng góp cho tinh thần chiến đấu trong quân sự", học giả lừng danh Plutarch (46-120 TCN) từng đề cập đến các cặp đôi đồng giới ở thành Thebes.

Xa hơn, các cặp đồng tính nam còn được ủng hộ dưới thời vua Xenophon (430-354 TCN). Những ghi chép từ thời đó nhắc lại "những người đàn ông và cậu bé sống cùng nhau như những cặp đôi đã kết hôn". Thậm chí một số cặp đôi còn kỷ niệm mối quan hệ giữa họ theo nghi thức trang trọng.

"Niềm tin sùng bái với thần Heracles đặc biệt lớn mạnh tại vùng Boeotia. Trong một công trình nghiên cứu bị thất lạc, Aristotle từng mô tả "một lăng mộ của Iolaus được xây để tưởng nhớ các cặp đôi đồng tính nam anh hùng, tại đây những cặp tình nhân nam thành Thebes vẫn ngồi hẹn thề nguyện hiến dâng thân mình cho nửa còn lại".

Thậm chí ở thời đó, mối quan hệ yêu đương giữa hai người đàn ông được xem như một lợi thế trong chiến trận: "Nestor không giỏi bài binh bố trận, vậy nên ông xếp những chiến binh cùng bộ tộc, cùng gia đình đứng chiến đấu bên cạnh nhau. Tuy nhiên, lẽ ra ông cần phải xếp các cặp tình nhân cạnh nhau mới phải". 

"Những người đàn ông cùng bộ tộc hay gia đình có thể gia tăng một chút lợi thế trong giao chiến, nhưng một nhóm quân gồm những người bạn, thậm chí các cặp tình nhân nam tạo thành mối liên kết không thể phá vỡ. Các cặp đôi không muốn bị xấu hổ khi nửa kia nhìn mình, nên họ sẵn sàng nhảy vào chiến đấu để bảo vệ người kia...". Với đội quân "bất khả chiến bại" thành Thebes, đây chính xác là những gì đã diễn ra.

Đội quân bất khả chiến bại

Dưới thời Plutarch (46-120), có những ghi chép cho thấy một nhóm quân đã trở nên bất khả chiến bại nhờ nghi lễ thề nguyền giữa các cặp đôi: "Các đôi tình nhân nguyện thề niềm tin của họ tại lăng mộ Iolaus. Vậy nên họ được gọi dưới cái tên bất khả chiến bại, thiêng liêng".

Những tư liệu lịch sử đầu tiên về đội quân đồng tính thành Thebes được ghi lại từ năm 378 TCN, thời điểm người Boeotian trục xuất người Sparta khỏi thành Thebes. Nhiều người tin vua Gorgidas đã chọn các cặp đôi đôi đồng tính gồm một người đàn ông trưởng thành (người yêu) và một thiếu niên (người được yêu). Khoảng cách tuổi tác hai người không ngăn cản tình yêu giữa họ: theo nghiên cứu, các chiến binh bắt đầu được gọi vào quân ngũ lúc 20-21 tuổi và ra quân ở tuổi ngoài 30.

Bí mật về đội quân đồng tính vô địch thời Hy Lạp cổ đại ảnh 1

Đội quân đồng tính thành Thebes được mệnh danh "bất khả chiến bại". 

Chiến thắng đầu tiên của đội quân đồng tính được ghi lại trong trận chiến Tegyra, năm 375 TCN. Họ lâm vào một trận chiến đầy khó khăn trước đội quân Sparta đông hơn nhiều. Một chiến binh Thebes lúc đó còn kêu lên: "Chúng ta rơi vào tay kẻ địch rồi".

Lúc đó Pelopidas, thủ lĩnh đội quân lên tiếng: "Sao không nói chúng mới là những kẻ nằm trong tay chúng ta?". Sau đó, Pelopidas gọi toàn bộ kỵ binh lên đường giao chiến với quân Sparta đông hơn và mở ra một con đường máu. .

Chiến thắng vĩ đại nhất của đội quân đồng tính diễn ra ở trận chiến Leuctra năm 371 TCN, thời điểm đội quân đồng tính giúp thành Thebes kết thúc sự thống trị của người Sparta: "300 chiến binh tinh nhuệ của đội quân bất khả chiến bại đã thề bảo vệ người mình yêu tới lúc chết. Họ được xếp vào tả quân, tham chiến trong lúc kỵ binh Thebes gây hỗn loạn giữa hàng ngũ quân Sparta. Pelopidas cùng đội quân bất khả chiến bại tấn công và làm vua Sparta bị thương, đánh bại hữu quân Sparta.

Chiến thắng trước quân Sparta giúp Thebes giữ vị trí lãnh đạo tại Hy Lạp suốt một thập niên tiếp theo.

Trung thành đến phút cuối

Đội quân bất khả chiến bại thành Thebes bị hủy diệt trùng với thời điểm vua Philip II vùng Macedonia đánh bại các thành phố lân bang Hy Lạp năm 338 TCN trong trận chiến Chaeronea. Các nhà sử học tin hoàng tử trẻ Alexander xứ Macedonia là người đã cầm đầu binh lính đánh thẳng vào cánh quân có đội quân đồng tính thành Thebes trấn giữ.

"Alexander lần đầu tiên thành công trong việc làm sụp đổ hàng ngũ địch. Xác chết chất thành đống. Alexander tấn công vào cánh phải quân Hy Lạp, nơi có đội quân bất khả chiến bại thành Thebes và biến nơi đây thành một vụ thảm sát".

"Sau trận chiến, vua Philip đi xem những xác chết và dừng lại tại nơi ba trăm chiến binh ngã xuống. Họ phải đụng độ những chiến binh thiết giáp mạnh nhất của Macedonia và không một ai sống sót. Philip ngạc nhiên trước cảnh tượng ấy. Biết đây là đội quân của những người đồng tính nam yêu nhau, ông khóc và nói họ đã phải chịu một kết cục bi thảm", Plutarch kể lại.

Bí mật về đội quân đồng tính vô địch thời Hy Lạp cổ đại ảnh 2 Bức tượng sư tử đá được tìm thấy (Ảnh: Today I Found Out)

Vĩ thanh

Năm 1818, một khách du lịch Anh rời lưng ngựa tới gần ngôi làng Chaeronea và vấp phải một hòn đá. Đào nó lên, người này phát hiện ra một bức tượng sư tử đá rất lớn. Theo một số người, bức tượng này được tạc để tưởng niệm những chiến binh thuộc đội quân đồng tính đã ngã xuống.

Trong các cuộc khai quật quanh bức tượng sư tử đá, các nhà khảo cổ học tìm thấy 254 bộ xương nằm rải rác ở 7 địa điểm khác nhau. Chúng ta biết đội quân đồng tính thành Thebes có 300 người. Con số gần giống nhau giữa đội quân và số hài cốt thu thập được giúp ta có cơ sở khẳng định những hài cốt này thuộc về đội quân thành Thebes.

Theo Theo Vntinnhanh
MỚI - NÓNG