Binh sĩ Mỹ tới Ukraine tập trận lúc ‘nước sôi lửa bỏng’

Binh sĩ Mỹ tới Ukraine tập trận lúc ‘nước sôi lửa bỏng’
TPO - Bộ Quốc phòng Mỹ quyết định điều động 200 binh sĩ tới Ukraine tham gia cuộc tập trận mang mật danh “Rapid Trident-14”, trong bối cảnh cuộc xung đột ở miền Đông Ukraine diễn biến ngày càng phức tạp.

Hãng Itar-Tass ngày 3/9 dẫn lời Đại tá Gregory Hicks, Phát ngôn viên Bộ tư lệnh châu Âu của quân đội Mỹ, cho biết: “Hiện tại, chúng tôi vẫn có kế hoạch tiến hành cuộc diễn tập quân sự này”.

Cuộc diễn tập thường niên này, sẽ diễn ra tại trung tâm huấn luyện Yavoriv ở gần biên giới của Ukraine với Ba Lan, ban đầu dự kiến diễn ra vào tháng 7, nhưng đã phải tạm hoãn do chính quyền Kiev tiến hành chiến dịch quân sự trấn áp lực lượng ly khai tại khu vực miền Đông.

Đại tá Gregory Hicks khẳng định, 200 binh sĩ Mỹ sẽ tham vào cuộc tập trận.

Được biết, cuộc tập trận mang mật danh “Rapid Trident-14” diễn ra từ ngày 16 đến 26/9 với sự tham gia của khoảng hơn 1.300 binh sĩ thuộc các quốc gia Mỹ, Azerbaijan, Canada, Georgia, Đức, Moldova, Ba Lan, Lithuania, Latvia, Romania, và Vương quốc Anh.

Trong một tuyên bố chính thức, cuộc tập trận là khẳng định cam kết ủng hộ của Liên minh quân sự Bắc Đại Tây Dương (NATO) đối với Ukraine, một quốc gia ngoài NATO.

Tuyên bố của Mỹ đưa ra trùng thời điểm Thư ký báo chí Lầu Năm góc, Chuẩn đô đốc John Kirby báo cáo về một sự hiện diện số lượng lớn binh sĩ Nga tại biên giới Ukraine.

“Mỹ tiếp tục quan sát thấy một số lượng đáng kể binh sĩ Nga ở phía Bắc biên giới với Ukraine. Chúng tôi không thể đưa ra con số chính xác, nhưng ít nhất là 10.000 binh sĩ”, Unian dẫn lời Chuẩn đô đốc John Kirby cho biết.

Theo Theo Itar-Tass, Unian
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.