Bộ đội Biên phòng Thanh Hóa đón nhận danh hiệu anh hùng

Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan trao bằng, cờ Danh hiệu anh hùng cho tập thể Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hóa.
Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan trao bằng, cờ Danh hiệu anh hùng cho tập thể Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hóa.
TPO - Sáng 2/3, Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức Lễ đón nhận Danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.

Đồng chí Lê Khả Phiêu, Nguyên Tổng  Bí thư Ban Chấp hành Đảng Cộng sản Việt Nam; Đồng chí Nguyễn Thị Doan, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến dự và trao danh hiệu anh hùng LLVT cho Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hóa. 

Thượng tướng Ngô Xuân Lịch, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm TCCT QĐND Việt Nam, thay mặt Ban Bí thư Trung ương Đảng phát biểu tại buổi lễ.

Đến dự còn có các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mẹ Việt Nam anh hùng; lãnh đạo các Ban, Bộ, ngành Trung ương; các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa; đại biểu lãnh đạo Đảng, chính quyền, lực lượng vũ trang tỉnh Hủa Phăn nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào.

Bộ đội Biên phòng Thanh Hóa đón nhận danh hiệu anh hùng ảnh 1

Thượng tướng Ngô Xuân Lịch phát biểu tại buổi lễ.

Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hóa là lực lượng nòng cốt, chuyên trách trong quản lý bảo vệ hai tuyến biên giới đất liền và bờ biển thuộc tỉnh Thanh Hóa. 56 năm qua, lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hóa đã không ngừng phấn đấu vươn lên, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Bộ đội Biên phòng Thanh Hóa đón nhận danh hiệu anh hùng ảnh 2

Các đại biểu dự lễ.

Ngay từ khi mới thành lập, Bộ đội Biên phòng Thanh Hóa đã trực tiếp đấu tranh làm thất bại các âm mưu thủ đoạn chống phá của địch và bọn phản động trên hai tuyến biên giới. Đồng thời đã thực hiện tốt nghĩa vụ quốc tế với bạn Lào, tham gia giúp bạn giải phóng hoàn toàn Sầm Nưa và đưa Sầm Nưa trở thành căn cứ Trung ương cách mạnh của Cách mạng Lào.

Bộ đội Biên phòng Thanh Hóa đón nhận danh hiệu anh hùng ảnh 3

 Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan gắn Huy hiệu anh hùng lên Quân kỳ Quyết thắng.

Trong thời kỳ đổi mới, Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hóa, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng, bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới quốc gia, luôn là lực lượng đi đầu trong việc đưa tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất đối với đồng bào các dân tộc biên giới. Tham mưu tích cực chủ động cho cấp ủy chính quyền, địa phương giải quyết có hiệu quả các vấn đề dân tộc, tôn giáo vùng biên giới, củng cố tăng cường đoàn kết các dân tộc và tôn giáo; phối hợp, tham gia xây dựng biên giới hòa bình hữu nghị với nước bạn Lào.    

Bộ đội Biên phòng Thanh Hóa đón nhận danh hiệu anh hùng ảnh 4

 Văn nghệ chào mừng.

Phát biểu tại buổi lễ, Thượng tướng Ngô Xuân Lịch nhấn mạnh: Để hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ trong tình hình mới, Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hóa cần tích cực chủ động tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh Thanh Hóa đề ra những chủ trương, biện pháp sát đúng thực hiện thắng lợi Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế-xã hội, xoá đói, giảm nghèo, xây dựng thế trận biên phòng toàn dân, góp phần giữ vững chủ quyền an ninh biên giới quốc gia vững chắc. Xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị với nước bạn Lào.

Tập trung xây dựng Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hóa vững mạnh toàn diện; đẩy mạnh học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng và Cuộc vận động “Phát huy truyền thống cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”; lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt công tác chuẩn bị, tổ chức thành công đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015-2020.

MỚI - NÓNG