Bộ đội Trường Sa trồng cây xanh quanh đảo

Màu xanh bát ngát dọc triền đảo Sinh Tồn. Ảnh: TC.
Màu xanh bát ngát dọc triền đảo Sinh Tồn. Ảnh: TC.
TP - Với ý nghĩa xây dựng Trường Sa mạnh về phòng thủ, đẹp về cảnh quan môi trường và thắm tình quân dân, ngày 23/2 và 24/2, các đảo, điểm đảo thuộc quần đảo Trường Sa tổ chức lễ trồng cây đầu năm mới. 

Cây xanh trồng ở các đảo chủ yếu là loại có sức chịu đựng sóng gió và khí hậu khắc nghiệt như bão táp, phong ba và bàng quả vuông. Riêng đảo Trường Sa lớn, ngày đầu ra quân, đã trồng được 100 cây xanh quanh triền đảo và hầm hào công sự. Các đảo chìm trồng cây bão táp vì cây này chịu được nước ngập mặn mỗi khi thủy triều lên.

“Hưởng ứng tết trồng cây của Bác Hồ, mỗi người, dù là cán bộ, chiến sĩ hay người dân, đã sinh sống trên đảo thì ít nhất phải trồng một cây xanh. Đây là việc làm ý nghĩa, góp cho Trường Sa thêm xanh, thêm sạch, thêm sức sống ở nơi tuyến đầu của Tổ quốc”, thượng tá Phạm Văn Hòa - Chỉ huy đảo Trường Sa, Chủ tịch UBND thị trấn Trường Sa cho biết.

Post by Báo Tiền Phong.

MỚI - NÓNG