Bộ Quốc phòng tôn vinh 127 điển hình tiên tiến

TPO - Ngày 17/5 tại Hội trường Bộ Tư lệnh Quân khu 4, thành phố Vinh (Nghệ An), Bộ Quốc phòng sơ kết cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” giai đoạn 2014 -2017. Qua đó, 127 gương mặt điển hình tiên tiến được Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch tặng bằng khen.

Trước đó, ngày 26/12/2013, Thường vụ Quân ủy Trung ương phát động Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”.

Trong thời gian thực hiện, Cuộc vận động đã góp phần xây dựng quân đội vững mạnh, nâng cao sức chiến đấu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới.

Bộ Quốc phòng tôn vinh 127 điển hình tiên tiến ảnh 1

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Đại tướng Ngô Xuân Lịch phát biểu tại buổi lễ.

Trong buổi lễ, 127 điển hình tiên tiến tiêu biểu được tôn vinh và tặng bằng khen của Bộ Quốc phòng;  tôn vinh thành tích của 26 tập thể, cá nhân được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVT, Anh hùng lao động trong thời kỳ đổi mới; 703 tập thể được tặng cờ thi đua của Chính phủ, 11 chiến sĩ thi đua toàn quốc, 1.290 chiến sĩ thi đua toàn quân...

Bộ Quốc phòng tôn vinh 127 điển hình tiên tiến ảnh 2
Bộ Quốc phòng tôn vinh 127 điển hình tiên tiến ảnh 3

Trao bằng khen của Bộ Quốc phòng tuyên dương 127 điển hình tiên tiến

Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Ngô Xuân Lịch nói: “Kết quả 3 năm thực hiện cuộc vận động đã góp phần tạo ra những chuyển biến quan trọng cả về nhận thức lẫn hành động của cán bộ, đảng viên và quần chúng trong toàn quân; trực tiếp góp phần xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị, làm cơ sở để nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của quân đội”.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.