Bộ trưởng Quốc phòng gặp mặt các cán bộ nghỉ hưu

Bộ trưởng Quốc phòng gặp mặt các cán bộ nghỉ hưu
TP - Ngày 6/1 tại TPHCM, Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đại diện Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng gặp mặt hàng trăm cán bộ cao cấp của quân đội hiện nghỉ hưu tại TPHCM và các tỉnh lân cận. 

Đại tướng Ngô Xuân Lịch thông báo tình hình và kết quả thu được trong quá trình xây dựng quân đội chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, kế tục sự nghiệp “Trung với Đảng, hiếu với dân, nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng chiến thắng” của quân đội ta cũng như tình hình trong nước và quốc tế. 

Trong năm 2017, Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng đã quan tâm nhiều đến việc trẻ hóa đội ngũ kế cận, nâng cao đời sống của cán bộ chiến sĩ, đồng thời quan tâm tiếp thu những kinh nghiệm ý kiến của các cán bộ quân đội lão thành trong sự nghiệp củng cố quốc phòng, xây dựng quân đội.

MỚI - NÓNG
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
TPO - Bộ Xây dựng đề nghị TP Hà Nội có các cơ chế, giải pháp cụ thể, rút ngắn thủ tục hành chính về lập, phê duyệt dự án, giao đất, cho thuê đất, giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư xây dựng... để hỗ trợ, khuyến khích các doanh nghiệp triển khai đầu tư xây dựng dự án, tạo nguồn cung cho thị trường và tận dụng được nguồn vốn ưu đãi phát triển.
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
TPO - Theo phản ánh của người dân, mô hình Đội cơ động xử lý sự cố giao thông (CĐXLSCGT) tại tỉnh Bình Dương chưa phát huy được hiệu quả như kỳ vọng, một số vụ tai nạn, ùn tắc song sự xuất hiện của lực lượng này tại hiện trường chậm. Về việc này, lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương đã phân tích một số nguyên nhân để làm rõ.