Bộ trưởng Quốc phòng Iran: ‘Mỹ nên rời Vịnh Ba Tư’

Ảnh: US Navy
Ảnh: US Navy
TPO - Bộ trưởng Quốc phòng Iran Hossein Dehgans khuyên Mỹ nên rời khỏi Vịnh Ba Tư và không làm phiền các quốc gia khác trong khu vực.

Tự đặt ra câu hỏi “Người Mỹ đang làm gì ở Vịnh Ba Tư?”, Bộ trưởng Quốc phòng Iran Hossein Dehgans cho rằng: “Họ nên rời khỏi khu vực để khỏi tạo ra những điều bất tiện cho các nước trong khu vực”.

“Một tên cướp có vũ trang xông vào ngôi nhà của một ai đó, rồi người ta trải thảm đỏ trước mặt hắn, điều này có thể xảy ra được không? Đó là một trong những điều phi lý thời hiện tại”, Bộ trưởng Quốc phòng Iran ví von về sự hiện diện của Mỹ ở khu vực.

Mối quan hệ giữa Mỹ và Iran dưới thời chính quyền Donald Trump trở nên căng thẳng đáng kể. Tân Tổng thống Mỹ tuyên bố sẽ không thực thi chính sách thân thiện trong mối quan hệ đối với Iran giống như người tiền nhiệm Barack Obama.

Ông Trump cũng hơn một lần khẳng định sẽ tăng cường tiềm lực quốc phòng, củng cố sự hiện diện ở những điểm nóng trên thế giới, trong đó có Trung Đông, Vịnh Ba Tư.

Trong khi đó, Iran luôn xem Vịnh Ba Tư là sân sau và tin rằng có lợi ích hợp pháp để mở rộng tầm ảnh hưởng tại đây. Do đó Teheran thường xuyên thể hiện sức mạnh ở vùng biển này.

Ngoài ra, eo biển Hormuz là nơi trung chuyển khoảng một phần năm lượng dầu mỏ giao thương trên thế giới, gần đây thường xuyên chứng kiến những sự cố va chạm giữa hải quân Mỹ và hải quân Cộng hoà Hồi giáo Iran.

Theo Theo Vpk.name
MỚI - NÓNG
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
TPO - Theo định hướng đến năm 2050, Thủ đô có hai TP trực thuộc là Khoa học & Đào tạo Hòa Lạc với TP phía Bắc bao gồm địa giới hành chính huyện Sóc Sơn, Mê Linh và một phần Đông Anh; nghiên cứu hình thành thêm TP Du lịch ở khu vực Sơn Tây – Ba Vì và TP sân bay phía Nam ở Phú Xuyên – Ứng Hòa.
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
TPO - Nhận cuộc gọi từ Vietlott thông báo trúng giải 25 tỷ đồng trong lúc chăm sóc con nhỏ tại bệnh viện, chị M. ở Kiên Giang quyết định sẽ sử dụng một phần tiền để trả nợ, chữa bệnh cho con và đón bố mẹ về phụng dưỡng.