Bộ trưởng Quốc phòng Lào, Campuchia thăm Việt Nam

Đại tướng Ngô Xuân Lịch và Thượng tướng Chansamone Channhalat duyệt đội danh dự Quân đội nhân dân Việt Nam.
Đại tướng Ngô Xuân Lịch và Thượng tướng Chansamone Channhalat duyệt đội danh dự Quân đội nhân dân Việt Nam.
TP - Ngày 9/1, tại Đà Nẵng, Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì lễ đón chính thức Thượng tướng Chansamone Channhalat, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Lào và Đại tướng Tia Banh, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Campuchia.

Trong buổi hội đàm sáng 9/1 với Đoàn đại biểu quân sự cấp cao Lào do Thượng tướng Chansamone Channhalat làm trưởng đoàn, hai Bộ trưởng ký kết Kế hoạch hợp tác năm 2017, chứng kiến ký Biên bản ghi nhớ giữa Viện Chiến lược Quốc phòng Việt Nam với Cục Khoa học Lịch sử quân sự Lào.

Theo đó, hai bên thỏa thuận phối hợp trong công tác đào tạo, huấn luyện, tăng cường giao lưu đoàn các cấp, tổ chức trao đổi Chính sách Quốc phòng cấp Thứ trưởng, giao lưu sĩ quan trẻ. Hai Bộ trưởng cũng thống nhất tăng cường trao đổi thông tin, đặc biệt là hợp tác tình báo, nắm chắc tình hình, âm mưu, ý đồ chống phá của các thế lực thù địch, đấu tranh với các loại tội phạm…

Chiều 9/1, tại buổi tiếp Đoàn đại biểu quân sự cấp cao Vương quốc Campuchia, Đại tướng Ngô Xuân Lịch và Đại tướng Tia Banh cũng ký Kế hoạch hợp tác năm 2017 và chứng kiến ký Biên bản ghi nhớ giữa Viện Chiến lược Quốc phòng Việt Nam với Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược quân sự Campuchia. Hai bên thống nhất tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm 50 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao, trong đó có hoàn thành việc xây dựng, tu bổ, nâng cấp 6 Đài hữu nghị Việt Nam – Campuchia tại Campuchia.

MỚI - NÓNG
Thông tin mới về tình hình Ngân hàng SCB
Thông tin mới về tình hình Ngân hàng SCB
TPO - Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Đào Minh Tú cho biết: "SCB là một trong các ngân hàng có quy mô lớn, tổng tài sản lớn nên giải pháp để thực hiện và xử lý cũng đòi hỏi phải đủ vốn. Chúng tôi vẫn đang tiếp tục xây dựng một lộ trình để tái cơ cấu ngân hàng này từng bước và nghiên cứu khẩn trương giải pháp, cơ chế tạo điều kiện cho ngân hàng này từng bước ổn định, phục hồi hoạt động".