Bốn năm, Ấn Độ mất đứt 30 chiến đấu cơ

Bốn năm, Ấn Độ mất đứt 30 chiến đấu cơ
TPO - Từ 2011 đến 2014, Không quân Ấn Độ đã bị mất 30 máy bay chiến đấu và máy bay trực thăng các loại trong các vụ tai nạn.  

Hãng Tass ngày 26/11, dẫn thông báo của Bộ Quốc phòng Ấn Độ cho biết, thiệt hại ước tính các trong vụ tai nạn vào khoảng 193 triệu USD.

Trong số các vụ tai nạn, nguyên nhân chủ yếu được xác định bởi yếu tố con người và lỗi kỹ thuật máy bay.

Theo đó, trong số 30 máy bay chiến đấu kể trên, có ba tiêm kích Su-30, ba MiG-29, một MiG-27, bảy MiG-21 bảy, hai trực thăng Mi-17… do Nga (Liên bang Xô Viết trước) sản xuất, hoặc Ấn Độ phát triển theo giấy phép của Liên Xô và Nga.

Mới đây nhất là vụ tai nạn của một chiếc Su-30 gần thành phố Pune, bang miền tây Maharashtra hôm 14/11. Nguyên nhân chính chưa được New Dehli công bố, tuy nhiên các nguồn tin thân cận với Bộ Quốc phòng Ấn Độ cho biết, lỗi của phi công là nguyên nhân dẫn tới tai nạn.

Trước đó, hồi đầu năm, 2014, một chiếc vận tải quân sự C-130J Super Hercules được Ấn Độ đặt mua của công ty Lockheed Martin - Mỹ đã bị rơi gần thành phố Gwalior.

Tờ Times of India số ra đầu tuần này dẫn lời một nguồn tin từ Bộ Quốc phòng Ấn Độ cho biết, nước này đã mất 1.100 máy bay trực thăng và máy bay chiến đấu kể từ năm 1970. Trong đó, 39% các vụ tai nạn xảy ra do lỗi của phi công.

Theo Theo Tass
MỚI - NÓNG
Đề nghị Bộ Công an vào cuộc đấu thầu vàng SJC
Đề nghị Bộ Công an vào cuộc đấu thầu vàng SJC
TPO - Chiều 16/4, Ngân hàng Nhà nước cho biết đã có văn bản gửi các bộ, ngành chức năng đề nghị phối hợp triển khai chỉ đạo của Thủ tướng trong công tác quản lý thị trường vàng. Đáng chú ý, Ngân hàng Nhà nước đề nghị Bộ Công an phối hợp trong tổ chức hoạt động đấu thầu vàng miếng SJC để đảm bảo hoạt động đấu thầu được an toàn, hiệu quả.