Cận cảnh siêu tàu khu trục săn ngầm Nga cập cảng Đà Nẵng

TPO - Sáng nay (31/7), đội tàu của hải quân Nga gồm tàu khu trục săn ngầm Đô đốc Pantelev, tàu kéo SB-522 cùng tàu chở dầu Penhega đã cập cảng Tiên Sa bắt đầu chuyến thăm hữu nghị TP. Đà Nẵng.  
Cận cảnh siêu tàu khu trục săn ngầm Nga cập cảng Đà Nẵng ảnh 1

Khoảng 9h30 hôm nay, tại cầu cảng Tiên Sa đã diễn ra lễ đón đội tàu Hải quân Nga thăm Đà Nẵng. Buổi lễ có sự tham dự của đại diện Cục Đối ngoại-Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh vùng 3 Hải quân, Bộ Tư lệnh Quân khu 5... Về phía Nga có Tổng lãnh sự Liên bang tại TP. Đà Nẵng và đại tá A.V Potapov chỉ huy đội tàu.

Cận cảnh siêu tàu khu trục săn ngầm Nga cập cảng Đà Nẵng ảnh 2

Được biết, trong chuyến thăm từ ngày 31/7 đến 2/8, sĩ quan đội tàu Nga sẽ đến chào xã giao lãnh đạo UBND TP. Đà Nẵng, Bộ Tư lệnh vùng 3 Hải quân, cũng như có các buổi giao lưu trên tàu.  Ngoài ra các sĩ quan, thủy thủ của đội tàu sẽ đến đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ TP. Đà Nẵng...

Cận cảnh siêu tàu khu trục săn ngầm Nga cập cảng Đà Nẵng ảnh 3

Đại diện Bộ Quốc phòng Việt Nam cho biết, đội tàu Hải quân Nga đến thăm Đà Nẵng lần này nhằm mục đích thắt chặt hơn mối quan hệ giữa nhân dân, quân đội, hải quân của của hai nước Việt Nam và Nga.

Cận cảnh siêu tàu khu trục săn ngầm Nga cập cảng Đà Nẵng ảnh 4

Ngôi sao trong đội tàu Nga tới thăm Đà Nẵng là tàu khu trục săn ngầm Đô đốc Pantelev. Đây là một trong 9 tàu khu trục săn ngầm cỡ lớn thuộc Project 1155 Fregat (NATO định danh là lớp Udaloy I) được Liên Xô chế tạo từ những năm 1980. Dù đã phục vụ khá lâu nhưng các tàu chiến Project 1155 vẫn được đánh giá là cực kỳ đáng sợ đối với các tàu ngầm trên đại dương.

Cận cảnh siêu tàu khu trục săn ngầm Nga cập cảng Đà Nẵng ảnh 5

Tàu khu trục săn ngầm Đô đốc Pantelev có lượng giãn nước toàn tải 7.900 tấn, dài 163m, rộng 19m, trang bị 4 động cơ tuốc bin khí cho tốc độ 35 hải lý/h, tầm hoạt động 19.400km, thủy thủ đoàn 300 người.

MỚI - NÓNG