Cận cảnh tên lửa diệt hạm trên tàu tuần dương Slava Nga

Với tầm phóng đến 800km, mang đầu đạn 1 tấn, tốc độ bay siêu âm, tên lửa chống hạm P-1000 Vulkan trên tuần dương hạm Slava khiến kẻ thù không có cơ hội sống sót.
Cận cảnh tên lửa diệt hạm trên tàu tuần dương Slava Nga ảnh 1

Tuần dương hạm Project 1164 Atlant (NATO định danh là lớp Slava) của Nga là một trong những thiết kế tàu chiến động cơ phi hạt nhân lớn nhất thế giới hiện nay. Đồng thời nó cũng "ẵm" danh hiệu "sát thủ diệt tàu sân bay" nguy hiểm nhất trong lịch sử thế giới.

Cận cảnh tên lửa diệt hạm trên tàu tuần dương Slava Nga ảnh 2

Loại vũ khí khiến tuần dương hạm Project 1164 Atlant trở thành “nỗi khiếp sợ” với hạm đội tàu sân bay Mỹ trên mặt biển là 16 tên lửa chống hạm P-1000 Vulkan được bố trí dọc thân tàu.

Cận cảnh tên lửa diệt hạm trên tàu tuần dương Slava Nga ảnh 3

Mỗi bên hông tàu có 4 bệ phóng nghiêng, mỗi bệ lắp hai container đặt góc nghiêng 8 độ so với mặt boong tuần dương hạm.

Cận cảnh tên lửa diệt hạm trên tàu tuần dương Slava Nga ảnh 4

Tuần dương hạm có thể thực hiện phóng quả một hoặc phóng loạt tấn công vào một tàu hoặc là cả cụm tàu chiến địch.

Cận cảnh tên lửa diệt hạm trên tàu tuần dương Slava Nga ảnh 5

Cửa container được mở ra để lộ những “sát thủ diệt hạm” nguy hiểm nhất thế giới – P-1000 Vulkan.

Cận cảnh tên lửa diệt hạm trên tàu tuần dương Slava Nga ảnh 6

P-1000 Vulkan (định danh của tổng cục pháo binh tên lửa BQP Liên bang Nga là 3M70) vốn là phiên bản cải tiến trên cơ sở mẫu P-500 trang bị cho Slava khi mới được triển khai. P-1000 được phát triển năm 1979 và chính thức biên chế cho các tuần dương hạm Slava vào năm 1987.

Cận cảnh tên lửa diệt hạm trên tàu tuần dương Slava Nga ảnh 7

Tên lửa hành trình P-1000 Vulkan có trọng lượng phóng lên tới 4,8 tấn, dài 11,7m, đường kính thân 884mm và sải cánh 2,6m được gấp gọn trong ống phóng.

Cận cảnh tên lửa diệt hạm trên tàu tuần dương Slava Nga ảnh 8

Nó được trang bị hai tầng động cơ đẩy gồm: hai động cơ đẩy rocket nhiên liệu rắn bố trí dưới đuôi đạn để đưa tên lửa rời bệ phóng; động cơ nhiêu liệu lỏng cho hành trình tới mục tiêu.

Cận cảnh tên lửa diệt hạm trên tàu tuần dương Slava Nga ảnh 9

Với động cơ cực khỏe này, P-1000 Vulkan đạt tầm phóng lên tới 700-800km, đặc biệt tốc độ bay lên tới Mach 2,8 khiến kẻ thù chỉ có thời gian tính bằng giây để phản ứng.

Cận cảnh tên lửa diệt hạm trên tàu tuần dương Slava Nga ảnh 10

Nó được trang bị hệ thống radar chủ động để quét rà tìm mục tiêu trên biển mà không cần sự can thiệp của tàu “mẹ”.

Theo Theo Kiến Thức
MỚI - NÓNG