Cảnh sát biển đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc

Cảnh sát biển đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc
TPO - Sáng 27/11, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam tổ chức Đại hội thi đua Quyết thắng giai đoạn 2009-2014.

Dự và chỉ đạo đại hội, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Thượng tướng Nguyễn Thành Cung, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, đã trao tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất cho lực lượng Cảnh sát biển.

Trong dịp này, Bộ tư lệnh Cảnh sát biển cũng trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì và hạng Ba của Chủ tịch nước tặng 2 cá nhân; tặng cờ thi đua đối với 2 tập thể; trao bằng khen cho 8 tập thể và 55 cá nhân có thành tích xuất sắc.

5 năm qua, phong trào thi đua Quyết thắng của lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam đã góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, tạo động lực mạnh mẽ thúc đẩy các đơn vị trong toàn lực lượng hoàn thành tốt chức năng nhiệm vụ; phong trào thi đua đã trực tiếp góp phần xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh, cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện, các tổ chức quần chúng vững mạnh xuất sắc.

Từ phong trào này, đã có 17 tập thể, cá nhân được Đảng, Nhà nước tặng Huân chương Chiến công và Huân chương Bảo vệ Tổ quốc các hạng…

Cảnh sát biển đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc ảnh 1

Thượng tướng Nguyễn Thành Cung trao tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất cho lực lượng Cảnh sát biển

Cảnh sát biển đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc ảnh 2
Cảnh sát biển đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc ảnh 3


Lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Cảnh sát biển và các đại biểu ưu tú về dự đại hội

Chỉ đạo đại hội, Thượng tướng Nguyễn Thành Cung yêu cầu Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển cần quán triệt nghiêm túc, đầy đủ các mục tiêu, yêu cầu thi đua Quyết thắng của toàn quân và xác định rõ hơn hai mục tiêu thi đua cơ bản là phải cùng với các lực lượng chức năng bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc trong mọi tình huống và tấn công quyết liệt với các loại tội phạm và cứu hộ, cứu nạn trên biển; xây dựng lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam không ngừng phát triển lớn mạnh, hiện đại.

MỚI - NÓNG