Cảnh vệ Ukraine bất ngờ nhận 10 xe tăng vì 'chiến tranh'

"Lẽ ra số tăng này phải gửi đến Congo, nhưng lãnh đạo quyết định rằng khi trong nước diễn ra chiến tranh thì không nên bán thiết bị quân sự", chỉ huy lực lượng Cảnh vệ Ukraine đã lý giải như vậy khi lực lượng này nhận 10 xe tăng T-64B.
Cảnh vệ Ukraine bất ngờ nhận 10 xe tăng vì 'chiến tranh' ảnh 1

Xe tăng của Ukraine

Tờ Tiếng nói nước Nga dẫn nguồn từ hãng thông tấn Unian (Ukraine) cho biết, lực lượng Cảnh vệ Quốc gia Ukraine đã nhận 10 chiếc xe tăng T-64B, mà theo hợp đồng cần phải gửi cho Congo.

Thông tin này được chỉ huy lực lượng Cảnh vệ Ukraine, ông Stepan Poltorak tiết lộ trong chuyến đi tới khu vực Kharkov.

"Đó là những chiếc tăng T-64B. Lẽ ra số tăng này phải gửi đến Congo theo hợp đồng, nhưng lãnh đạo đã thông qua quyết định rằng khi trong nước diễn ra chiến tranh thì không nên bán thiết bị quân sự”, - hãng thông tấn UNIAN (Ukraine) dẫn lời viên chỉ huy này.

Cũng theo lời ông Poltorak, đây không phải là xe tăng mới mà là số T-64 đã được hiện đại hóa tại nhà máy mang tên Malyshev. Viên chỉ huy Cảnh vệ Quốc gia tuyên bố rằng hiện lực lượng này đang chuẩn bị để gửi những chiếc tăng vừa nhận đến vùng chiến dịch đặc nhiệm; các binh sĩ đang hoàn tất khóa học sử dụng những cỗ chiến xa này.

Ông Poltorak lưu ý rằng cũng đang tiếp tục đào tạo cho đơn vị Cảnh vệ Quốc gia cùng các thiết bị cho mùa đông. Ông Poltorak nhấn mạnh, cho đến nay trình độ sẵn sàng hoạt động trong điều kiện mùa đông của binh sĩ và trang thiết bị thuộc lực lượng Cảnh vệ Quốc gia Ukraine đạt 98%.

Theo Theo Tiếng nói nước Nga
MỚI - NÓNG