Chân dung tân nữ Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản

TPO - Hôm qua, 3/8, Thủ tướng Nhật Shinzo Abe đã tiến hành cải tổ nội các chính phủ một cách sâu rộng. Đáng chú ý nhất là việc bà Tomomi Inada sẽ thay ông Gen Nakatani giữ chức Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đất nước Mặt trời mọc.
Chân dung tân nữ Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản ảnh 1

Bà Tomomi Inada, 57 tuổi là người phụ nữ thứ hai trong lịch sử của đất nước sẽ chịu trách nhiệm lãnh đạo tổ chức quốc phòng. Người đầu tiên là Yuriko Koike (2007).

Chân dung tân nữ Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản ảnh 2

Đây có thể là động thái chọc giận Trung Quốc vì bà Inada bị cho là “biểu tượng chế độ quân phiệt”.

Chân dung tân nữ Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản ảnh 3

Xuất thân là luật sư, sau đó trở thành nghị sỹ, bà Inada là một trong những chính trị gia thân cận của ông Abe, và cũng là người ủng hộ kế hoạch xem xét lại hiến pháp hậu chiến của Thủ tướng Abe.

Chân dung tân nữ Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản ảnh 4
Chân dung tân nữ Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản ảnh 5

Bà Tomomi Inada được cho sẽ là người tiếp tục thực hiện chính sách mở rộng quyền hạn của lực lượng phòng vệ Nhật Bản ngoài lãnh thổ.

Chân dung tân nữ Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản ảnh 6

Tuy không có nhiều kinh nghiệm trong các vấn đề về an ninh, bà Inada được biết đến là một nhân vật cứng rắn có thể khiến quan hệ giữa Nhật Bản với Trung Quốc xấu thêm. 

Chân dung tân nữ Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản ảnh 7
Chân dung tân nữ Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản ảnh 8

Bà Inada thường tới thăm đền thờ Yasukuni ở Tokyo. Đây là ngôi đền mà Trung Quốc và Hàn Quốc coi là một biểu tượng cho quá khứ quân phiệt của Nhật Bản.

Chân dung tân nữ Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản ảnh 9

Bà cũng từng bị từ chối cho nhập cảnh vào Hàn Quốc khi bà tìm cách tới thăm một quần đảo nằm gần một nhóm đảo nhỏ thuộc diện tranh chấp giữa hai nước.

Chân dung tân nữ Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản ảnh 10

Chuyên gia an ninh Takashi Kawakami thuộc Trường ĐH Takushoku nhận định việc bổ nhiệm bà Inada là cách hiện thực hóa tham vọng địa chính trị của ông Abe và chính phủ Nhật. Theo đó, Nhật Bản sẽ không để quá khứ thất bại hơn 70 năm trước ám ảnh.

Theo Theo Gettyimages
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.