Chi tiết tiêm kích Trung Quốc có thể không kích ở Syria

Chiến đấu cơ J-15 của Trung Quốc có thể không kích IS ở Syria thuộc loại tiêm kích hạm.
Chiến đấu cơ J-15 của Trung Quốc có thể không kích IS ở Syria thuộc loại tiêm kích hạm.
Theo các nguồn tin tình báo mạng Debka (Đức), Trung Quốc mới đây gửi đề nghị tới Moscow về việc cho phép các chiến đấu cơ J-15 của nước này tham gia chiến dịch không kích của Nga nhằm vào các mục tiêu của lực lượng Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) tại Syria.
Chi tiết tiêm kích Trung Quốc có thể không kích ở Syria ảnh 1

Hiện tại Trung Quốc chưa xác nhận nguồn tin trên. Còn theo các chuyên gia quân sự, nếu Trung Quốc tham gia chiến dịch không kích IS, đây sẽ được xem là sự kiện cực kỳ quan trọng, đánh dấu chiến dịch quân sự đầu tiên của nước này tại Trung Đông.

Chi tiết tiêm kích Trung Quốc có thể không kích ở Syria ảnh 2

Chiến đấu cơ J-15 trên tàu sân bay Liêu Ninh.

Chi tiết tiêm kích Trung Quốc có thể không kích ở Syria ảnh 3

Chiến đấu cơ J-15 Flying Shark (cá mập bay) là tiêm kích hạm được phát triển bởi Viện 601 và Tổng công ty máy bay Thẩm Dương cho Không quân Hải quân Trung Quốc mà trực tiếp là trang bị cho tàu sân bay nước này. Tới thời điểm hiện tại, có khoảng 15 chiếc J-15 được chế tạo.

Chi tiết tiêm kích Trung Quốc có thể không kích ở Syria ảnh 4

Các chuyên gia quân sự thế giới bình luận, J-15 có thiết kế giống một cách kỳ lạ tiêm kích hạm Su-33 của Liên Xô. 

Chi tiết tiêm kích Trung Quốc có thể không kích ở Syria ảnh 5

Các thông số về mẫu chiến đấu cơ Su-33 tới giờ vẫn là điều bí ẩn, vì nó được phát triển trên cơ sở Su-33 nhưng dùng khung gầm loại J-11B (mẫu sao chép Su-27SK Nga) nên người ta có thể đoán nó có chiều dài 21,9m, sải cánh 14,7m, cao 5,9m, trọng lượng cất cánh tối đa 33 tấn.

Chi tiết tiêm kích Trung Quốc có thể không kích ở Syria ảnh 6

Máy bay J-15 được trang bị động cơ WS-10A hoặc AL-31F cho tốc độ bay Mach 2,4, tầm bay 3.500km, trần bay 20.000m.

Chi tiết tiêm kích Trung Quốc có thể không kích ở Syria ảnh 7

Khả năng mang vác vũ khí của J-15 vào khoảng 6,5 tấn trên 12 giá treo nhưng con số thực tế chiến đấu có thể ít hơn do nó phải cất cánh từ tàu sân bay với đường băng kiểu nhảy cầu. Kiểu đường băng này tuy tiết kiệm hơn máy phóng của Mỹ nhưng khiến máy bay không mang được tải trọng tối đa. Các máy bay Su-33 nguyên gốc cũng gặp phải vấn đề tương tự.

Chi tiết tiêm kích Trung Quốc có thể không kích ở Syria ảnh 8

Các loại vũ khí mà J-15 mang vác được vẫn chưa công khai, tuy nhiên nếu thực sự tham gia không kích ở Syria thì không loại trừ khả năng Trung Quốc sẽ thử nghiệm các loại bom dẫn đường. Hiện nay, Trung Quốc có một bộ sưu tập rất lớn các kiểu bom thông minh được dẫn đường bằng laser, TV, vệ tinh nhưng chưa bao giờ thử nghiệm thực tế chiến trường.

Chi tiết tiêm kích Trung Quốc có thể không kích ở Syria ảnh 9
Theo Theo Kiến Thức
MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.