Chiến đấu cơ Mỹ - Nhật Bản xuất kích thị uy sức mạnh

Ảnh: NHK
Ảnh: NHK
TPO - Các máy bay chiến đấu của Lực lượng Phòng vệ trên không Nhật Bản và tàu sân bay USS Carl Vinson của Mỹ ngày hôm nay 27/4 đã tổ chức cuộc tập trận chung ở phía Đông Okinawa, đảo miền Nam Nhật Bản.

Theo Đài NHK, hai máy bay F-15 của Nhật Bản và 2 máy bay F/A-18 của Mỹ tham gia cuộc tập trận trên Thái Bình Dương vào hôm nay 27/4.

Các máy bay bay theo đội hình và thử nghiệm liên lạc bằng radio.

Nhóm tấn công do tàu Carl Vinson dẫn đầu đang tiến về phía Bắc hướng đến Bán đảo Triều Tiên sau khi rời Singapore trước đó vào đầu tháng 4.

Hôm 23/4, nhóm tàu này đã tổ chức một cuộc tập trận với các tàu của Lực lượng Phòng vệ trên biển Nhật Bản ngoài khơi Philippines.

Các quan chức Bộ Phòng vệ Nhật Bản cho biết Lực lượng Phòng vệ trên biển có thể tổ chức thêm các cuộc tập trận với tàu sân bay của Mỹ ở Biển Nhật Bản.

Theo Bộ trưởng Bộ Phòng vệ Inada Tomomi, một loạt cuộc tập trận do lực lượng trên biển và trên không cùng với tàu sân bay tổ chức đã tăng cường thêm năng lực răn đe của liên minh 2 nước.

Bộ trưởng Tomomi nói thêm rằng, các cuộc tập trận cũng cho thấy sự cam kết của Nhật Bản đối với ổn định khu vực cũng như năng lực tiên tiến của Nhật Bản.

Theo Theo NHK
MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.