Chiến đấu cơ Nga - Ấn xuất kích ở Aviaindra-2014

Chiến đấu cơ Nga - Ấn xuất kích ở Aviaindra-2014
TPO - Bộ Quốc phòng Nga thông báo, cuộc tập trận chung Nga - Ấn mang mật danh Aviaindra-2014 vừa được khai mạc tại căn cứ không quân Halwara, Ấn Độ.  

Trang tin Sputnik Nga hôm 17/11 dẫn lời người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga, Đại tá Igor Klimov cho biết, cuộc tập trận Aviaindra-2014 kể trên đã bắt đầu tại căn cứ không quân Ấn Độ Halwara.

“Kịch bản của cuộc tập trận gồm các cuộc xuất kích ban ngày và ban đêm để tiêu diệt những mục tiêu dưới mặt đất. Tham gia tập trận có các phi đội Nga - Ấn Độ gồm máy bay chiến đấu Sukhoi Su-30MKI (Flanker-H), máy bay trực thăng Mil Mi-35 (Hind-E) và Mil Mi-17 (Hip)”.

Theo kế hoạch, tổng cộng sẽ có trên 30 lần xuất kích được tiến hành.

Không quân Nga đang nghiên cứu các hệ thống không quân Ấn Độ nhằm chuẩn bị cho giai đoạn tích cực của cuộc tập trận, dự kiến sẽ được tổ chức từ ngày 24/11 đến 28/11.

Nga và Ấn Độ cũng đã tổ chức tập trận cấp chiến thuật Indra-2014 từ ngày 23/9 tới 02/10. Quân đội hai nước đã thực hành phối hợp bảo vệ các trụ sở của chính phủ và trấn áp các tổ chức vũ trang phi pháp.

Theo Theo Sputnik
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.