Chiến hạm Hàn Quốc 'rét run' với mùa Đông nước Nga

TPO - Vào ngày 18/12 vừa qua, tàu khu trục ROKS Choe Yeong và tàu hậu cần ROKS Cheonji của Hải quân Hàn Quốc đã cập cảng thành phố Vladivostok, bắt đầu chuyến thăm kéo dài 4 ngày.

Tới nước Nga vào thời điểm mùa Đông lạnh giá, siêu chiến hạm của Hải quân Hàn Quốc bị đóng băng. Đặc biệt, tháp pháo 127mm trên tàu bị tuyết phủ kín trông giống như một... que kem khổng lồ.

Chiến hạm Hàn Quốc 'rét run' với mùa Đông nước Nga ảnh 1

Bị băng tuyết bao phủ, tháp pháo 127mm trên tàu ROKS Choe Yeong trống giống như một que kem khổng lồ.

Chiến hạm Hàn Quốc 'rét run' với mùa Đông nước Nga ảnh 2

Con tàu bị băng tuyết bao phủ.

Chiến hạm Hàn Quốc 'rét run' với mùa Đông nước Nga ảnh 3

ROKS Choe Yeong (Choi Young) số hiệu DDH-981 là khu trục hạm thuộc lớp Chungmugong Yi Sun-sin. Tàu có lượng giãn nước vào khoảng 4.500 tấn; dài 150 m; rộng 17,4 m; cao 9,5 m; tốc độ tối đa 30 hải lý/h; tầm hoạt động 5.500 hải lý (10.200 km); thủy thủ đoàn 300 người.

Chiến hạm Hàn Quốc 'rét run' với mùa Đông nước Nga ảnh 4

Chiến hạm này được trang bị hệ thống radar và vũ khí tối tân. 

MỚI - NÓNG