Chiến hạm NATO áp sát, Nga lập tức tập trận

Nga đồng loạt tập trận trong bối cảnh NATO đang tiến sát về biên giới nước này
Nga đồng loạt tập trận trong bối cảnh NATO đang tiến sát về biên giới nước này
TPO - Các lực lượng vũ trang Nga ngày 5/3 đã tiến hành hàng loạt cuộc tập quy mô lớn trên nhiều vùng lãnh thổ Liên bang, trong đó có bán đảo Crimea, nơi cách đó không xa, 6 chiến hạm của NATO sắp bước vào cuộc tập trận hải quân ở Biển Đen.

Hãng Lenta tối ngày 5/3 dẫn thông báo của Bộ Quốc phòng Nga cho biết, hơn 2.000 binh sĩ và 500 đơn vị vũ khí đã được huy động vào cuộc tập trận phòng không quy mô lớn ở miền Nam Liên bang Nga.

Cuộc tập trận kéo dài hơn 1 tháng, tập trung ở vùng liên bang Bắc Caucasus và vùng liên bang phía Nam.

Đáng chú ý, binh sĩ và khí tài quân sự thuộc các căn cứ của Nga ở Armenia, Abkhazia, nam Ossetia và đặc biệt là ở Crimea, bán đảo mà Nga sáp nhập từ Ukraine, sẽ tham gia vào cuộc tập trận này.

Cũng trong ngày 5/3, khoảng 700 binh sĩ thuộc hạm đội Baltic đã tham gia tập trận pháo binh tại các căn cứ huấn luyện ở Kaliningrad, vùng lãnh thổ bên bờ biển Baltic của Nga.

Các cuộc tập trận quy mô lớn của Nga diễn ra trong bối cảnh 6 chiến hạm của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) vừa tiến vào Biển Đen, nơi tiếp giáp bán đảo Crimea, để cùng các tàu của hải quân Thổ Nhĩ Kỳ, Romania và Bulgaria tham gia cuộc diễn tập của lực lượng phản ứng nhanh hải quân NATO.

Cuộc tập trận nằm dưới sự chỉ huy của Thiếu tướng Hải quân Mỹ Brad Williamson, bao gồm các cuộc diễn tập dựa trên kịch bản giả định về giao chiến chống tàu ngầm, chống máy bay cũng như các cuộc tấn công bằng xuồng nhỏ.

Nguồn tin từ NATO cho biết, đây là đợt triển khai theo kế hoạch bất chấp lập trường kiên quyết phản đối của Nga.

Trước đó một ngày, hôm 4/3, Thứ trưởng Quốc phòng Nga Anatoly Antonov cho biết: “Các nước NATO đang muốn tận dụng tình hình ở Đông - Nam Ukraine như một cái cớ để di chuyển quân đến gần biên giới Nga”.

Theo Theo Lenta/Sputnik
MỚI - NÓNG
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
TPO - Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai biểu quyết, thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Phùng Ngọc Mỹ (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh) và ông Mai Xuân Hải (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Y tế, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh).