Chiến hạm Zumwalt của Mỹ đọ sức với tàu tuần dương Nga

Ảnh: The National Interest
Ảnh: The National Interest
TPO - Liên quan đến quan hệ xấu đi giữa Nga và Mỹ, vấn đề về những cuộc đối đầu giữa các tàu chiến nổi của hai nước một lần nữa lại trở thành đề tài cấp bách.

Phân tích trên tờ The National Interest, chuyên gia Kyle Mizokami nhận định, tàu chiến hiện đại nhất của Hải quân Mỹ hiện nay là siêu khu trục tối tân nhất Zumwalt.

Theo chuyên gia, trong trận hải chiến giả định, đại diện cho hạm đội Nga sẽ là tàu chiến loại Kirov thuộc dự án 1144 — tàu mới nhất của Hải quân Nga thuộc loại này là tuần dương hạm Peter Đại đế được trang bị tên lửa hạt nhân hạng nặng.

Zumwalt và kích thước to lớn của nó là hệ quả của quan niệm rằng tàu chiến cần tàng hình đối với radar nhờ vào hình dạng đặc biệt của tàu.

Tuy Peter Đại đế đã hoạt động trên biển gần 30 năm, nhưng tác giả cho rằng, trang bị vũ khí của nó vẫn rất hiệu quả, đặc biệt là hệ thống phòng không tuyệt vời của tàu tuần dương này.

Giả sử rằng các tàu sẽ chiến đấu với nhau trong vùng biển rộng ở khoảng cách tối đa bằng vũ khí chống hạm, trong tình huống không xác định vị trí chính xác của đối phương, tàu Mỹ sẽ có lợi thế hơn đối thủ vũ trang xuất sắc của Nga.

Mặt khác, theo tác giả, điều đó mang lại ít lợi thế cho tàu Mỹ, vì nó không được trang bị tên lửa chống hạm, và để đánh đối phương sẽ phải đi ít nhất là 130 km.

Thậm chí từ khoảng cách này gần như không thể bắn trúng địch bằng đạn điều khiển nhưng bay chậm.

Vì vậy, siêu khu trục tối tân của Mỹ cũng như tàu tuần dương Nga xây dựng gần 30 năm trước đều không có lợi thế quyết định trong một trận hải chiến giả định, tác giả kết luận.

Theo Theo Sputnik
MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.