Chiến sĩ biên phòng trồng hàng nghìn cây bảo vệ chủ quyền

TPO - Ngày 18/2, tại Kho kỹ thuật tổng hợp 102 (Cục Kỹ thuật Bộ đội Biên phòng) trên địa bàn huyện Cao Phong, tỉnh Hoà Bình, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tổ chức phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ Xuân Bính Thân 2016.

Lễ phát động với sự tham gia của 450 đại biểu là lãnh đạo, đại diện Bộ Tự lệnh Bộ đội Biên phòng, tỉnh Hoà Bình, Ban Thanh niên Quân đội cùng đoàn viên thanh niên các lực lượng và các em học sinh trên địa bàn.

Chiến sĩ biên phòng trồng hàng nghìn cây bảo vệ chủ quyền ảnh 1
Chiến sĩ biên phòng trồng hàng nghìn cây bảo vệ chủ quyền ảnh 2

Thiếu tướng Lê Thái Ngọc, Phó Chính uỷ Bộ đội Biên phòng cho biết, đây là hoạt động mang nhiều ý nghĩa thiết thực, nhằm mục đích tiếp tục quán triệt nâng cao nhận thức cho mọi cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên thanh niên về vai trò, tác dụng, giá trị của việc trồng cây; động viên khích lệ đoàn viên thanh niên các đơn vị tích cực tham gia trồng, chăm sóc và bảo vệ cây xanh, xây dựng cảnh quan môi trường đơn vị xanh, sạch, đẹp. 

Chiến sĩ biên phòng trồng hàng nghìn cây bảo vệ chủ quyền ảnh 3
Chiến sĩ biên phòng trồng hàng nghìn cây bảo vệ chủ quyền ảnh 4

Chỉ tiêu là mỗi cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng biên phòng trồng 1 cây xanh;  lấy đoàn thanh niên làm nòng cốt để tổ chức, chăm sóc, bảo đảm tỷ lệ cây sống đạt 100%. Ngay sau lễ phát động, tại Kho kỹ thuật tổng hợp 102, thủ trưởng Bộ Tư lệnh và cán bộ, nhân viên chiến sĩ các cơ quan Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng cùng với đoàn viên thanh niên địa phương đã trồng hơn 1.500 cây các loại trên diện tích 2 héc ta, gồm các loại cây bóng mát, cây lấy gỗ, cây ăn trái như sấu, sưa đỏ, vú sữa.

Chiến sĩ biên phòng trồng hàng nghìn cây bảo vệ chủ quyền ảnh 5

“Bên cạnh mục đích xây dựng cảnh quan môi trường đơn vị, đây còn là hành động thiết thực nhằm thể hiện chủ quyền biên giới quốc gia tại những nơi lực lượng biên phòng đứng chân”, Thiếu tướng Lê Thái Ngọc nói.

MỚI - NÓNG
TPHCM 24/7: Cựu cục trưởng Đỗ Thị Nhàn bị tịch thu bao tiền? Thuận An nói về 2 gói thầu ở TPHCM
TPHCM 24/7: Cựu cục trưởng Đỗ Thị Nhàn bị tịch thu bao tiền? Thuận An nói về 2 gói thầu ở TPHCM
TPO - Người tự nhận có thể cầu mưa cho TPHCM nhận lỗi; Cựu cục trưởng Đỗ Thị Nhàn phải nộp thêm 400.000 USD và 100 triệu đồng; Nam thanh niên trộm chó trong tích tắc; Siêu tàu cao tốc từ TPHCM - Côn Đảo chính thức hoạt động; Đốn hạ hơn 400 cây xanh để làm tuyến Metro số 2,... là những tin tức đáng chú ý tại TPHCM tuần qua.