Chiến sĩ nhí biên giới thao luyện

Chiến sĩ nhí biên giới thao luyện
TP - Đã qua gần một tuần nhập ngũ, 103 chiến sĩ thuộc 6 tiểu đội trong đội hình “Học kỳ Quân đội” ở xứ Lạng đã trưởng thành nhanh chóng.

> Xem 'binh sĩ nhí' Việt Nam rèn luyện

Mờ sáng, theo hiệu lệnh kẻng, các chiến sĩ dậy gấp chăn màn, vệ sinh cá nhân rồi hối hả vào hàng ngũ chuẩn bị cho bài thể dục buổi sáng. Thao trường, bãi tập ở Trung đoàn 123 và Cung thiếu nhi Lạng Sơn hằng ngày vang lên các khẩu lệnh rèn luyện.

Tiểu đội trưởng Tiểu đội 3, Đinh Sơn Lâm tâm sự: “Chúng em vừa được gặp và nghe bác Dương Công Sửu, Trung tướng, Anh hùng LLVT, kể chuyện chiến trường xưa. Chúng em thấy mình cần phải cố gắng rèn luyện hơn nữa, xứng đáng với truyền thống cha, ông”.

Học kỳ Quân đội là hoạt động thường niên do Tỉnh Đoàn, Bộ CHQS tỉnh, Sở GD&ĐT Lạng Sơn phối hợp tổ chức.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.