Chiến tranh sẽ nổ ra nếu Triều Tiên tấn công Guam

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Jim Mattis cảnh báo sẽ nổ ra chiến tranh nếu Triều Tiên tấn công Mỹ. Ảnh: Bloomberg
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Jim Mattis cảnh báo sẽ nổ ra chiến tranh nếu Triều Tiên tấn công Mỹ. Ảnh: Bloomberg
TPO - Phát biểu với các phóng viên tại Lầu Năm góc ngày 14/8, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Jim Mattis cảnh báo chiến tranh sẽ nổ ra nếu Triều Tiên phóng tên lửa vào đất liền Mỹ hay các vùng lãnh thổ thuộc Mỹ, trong đó có đảo Guam ở Thái Bình Dương.
Ông Mattis nói: "Có thể leo thang thành một cuộc chiến rất nhanh. Vâng, đó gọi là chiến tranh. Nếu họ bắn vào Mỹ, tôi giả sử rằng họ tấn công Mỹ, nếu họ làm điều đó, thì cuộc chơi sẽ tiếp tục". 

Ông Mattis cũng cho biết, hệ thống giám sát của Mỹ sẽ biết liệu những quả tên lửa này sẽ rơi vào vùng đất nào trong vài phút sau khi chúng được phóng đi và nước Mỹ sẽ được bảo vệ khỏi một cuộc tấn công,

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ khẳng định, tuyên bố chiến tranh sẽ phụ thuộc vào tổng thống và Quốc hội.

Theo hãng thông tấn Triều Tiên KCNA, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un ngày 14/8 cũng đã thảo luận về kế hoạch tấn công Guam với các sĩ quan chỉ huy của ông trong cuộc thị sát lực lượng quân đội. Ông Kim nói rằng sẽ theo dõi tiến trình của Mỹ "một chút nữa" và ca ngợi Lực lượng Chiến lược đã đưa ra "một kế hoạch chặt chẽ và cẩn thận". Những lời bình luận của của Bộ trưởng Mattis được đưa ra ít giờ sau khi ông trấn an Hàn Quốc, rằng một giải pháp ngoại giao cho những căng thẳng với Triều Tiên về kho vũ khí hạt nhân là ưu tiên số 1 của chính quyền Tổng thống Donald Trump.

Tham mưu trưởng liên quân Mỹ Joseph Dunford cũng tái khẳng định cam kết sẽ bảo vệ Hàn Quốc sau cuộc họp với Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in ngày 14/8.

Người phát ngôn của chính phủ Hàn Quốc Park Su-hyun nói với các phóng viên ở Seoul: "Ông Dunford nói với Tổng thống Moon rằng, tất cả mọi người hy vọng sẽ giải quyết tình hình hiện tại mà không dẫn đến chiến tranh".

Các quan chức khác trong chính quyền Mỹ  cũng đã tìm cách tạm dừng cuộc chiến ngôn từ giữa ông Trump và Kim Jong-un trước những lo ngại rằng tính sai lầm có thể dẫn đến xung đột.

Người đứng đầu về chính sách đối ngoại của Liên minh châu Âu Federica Mogherini kêu gọi Triều Tiên "kiềm chế bất cứ hành động khiêu khích nào hơn nữa". Bà Federica Mogherini nói EU và các nước thành viên sẽ tăng cường công tác ngoại giao bằng cách liên lạc với Triều Tiên và Hàn Quốc, Mỹ, Trung Quốc, Nga và Nhật Bản.

Theo tờ Wall Street Journal, Bộ trưởng Quốc phòng Jim Mattis và Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson dường như có chung quan điểm khi nói rằng "Mỹ sẵn sàng đàm phán với Bình Nhưỡng", nhưng dường như họ bác bỏ đề xuất "tạm ngừng đổi lấy tạm ngừng" của Trung Quốc, trong đó có việc Triều Tiên sẽ tạm ngừng tiến hành các cuộc thử hạt nhân và tên lửa để đối lấy việc Mỹ và  Hàn Quốc tạm ngừng các cuộc tập trận quân sự chung trong khu vực.

Tờ Wall Street Journal viết: "Với kỷ lục về sự không trung thực của Triều Tiên trong các cuộc đàm phán và vi phạm các thỏa thuận quốc tế lặp đi lặp lại, chính phủ Mỹ phải đương đầu với chế độ này để biểu lộ mong muốn đàm phán một cách thiện chí.

Một dấu hiệu chân thành là  chấm dứt ngay lập tức các mối đe dọa khiêu khích, các cuộc thử hạt nhân, phóng tên lửa và các cuộc thử nghiệm vũ khí khác".

Theo Bloomberg
MỚI - NÓNG