Choáng ngợp trước ‘nghĩa địa máy bay’ lớn nhất thế giới

Choáng ngợp trước ‘nghĩa địa máy bay’ lớn nhất thế giới
TPO - Nơi được xem là “nghĩa địa máy bay” này được đặt ở căn cứ Không quân Davis-Monthan, ở khu vực Tucson - Arizona, biểu thị sức mạnh của Mỹ - siêu cường hàng đầu thế giới, đặc biệt là về lĩnh vực hàng không.

Căn cứ này được xác định là một khu quân sự cấm của chính phủ Mỹ, nhưng cũng là “nghĩa địa” vũ khí lớn nhất và nổi tiếng nhất thế giới.

Căn cứ không quân Davis-Monthan có diện tích khoảng 10km2, tập kết và bảo quản hàng ngàn máy bay chiến đấu, máy bay trực thăng đã qua sử dụng của Bộ Quốc phòng Mỹ, lực lượng bảo vệ bờ biển, Cục hàng không vũ trụ, lực lượng vệ binh quốc gia và một số số lực lượng khác.

"Nghĩa địa máy bay" này bắt đầu hoạt động từ năm 1949 sau khi một chiếc máy bay ném bom B-52 ngừng hoạt động được chuyển tới.

Đáng chú ý, đây cũng là căn cứ của Trung tâm sửa chữa và tái chế máy bay số 309 của không quân Mỹ, tổng cộng có 7.000 nhân viên.

Theo Theo RIA Novosti
MỚI - NÓNG
Lốc xoáy làm lật thuyền, hai người mất tích
Lốc xoáy làm lật thuyền, hai người mất tích
TPO - Vào tối 17/4, trên địa bàn huyện Sìn Hồ (Lai Châu), do ảnh hưởng của mưa lớn kèm gió lốc lật thuyền, hai người mất tích. Mưa lớn kèm gió lốc cũng gây thiệt hại hơn 1 tỷ đồng đến tài sản của Nhà nước và nhân dân.