Choáng ngợp với dàn trực thăng hoành tráng tại MAKS 2015

TPO - Trong số 110 máy bay quân sự, dân sự đang được trưng bày tại Triển lãm Hàng không - Vũ trụ Quốc tế (MAKS) 2015 ở thành phố Zhukovsky, Nga, khu vực trực thăng luôn thu hút đông đảo quan chức quân sự, doanh nhân và du khách.

Trong số máy bay trực thăng được trưng bày ở MAKS 2015, phần lớn là sản phẩm của Nhà máy Trực thăng Mátxcơva Mil (đặt theo tên người sáng lập, kỹ sư hàng không Nga Mikhail Mil). Năm 2006, Mil sáp nhập với Kamov và Rostvertol, trở thành Tập đoàn Oboronprom. Thương hiệu Mil vẫn được duy trì, dù công ty mới đã ngừng sản xuất những dòng sản phẩm chồng chéo.

Trong số trực thăng Mil MI được giới thiệu tại MAKS 2015 có những dòng sản phẩm đặc biệt như MI-26 (NATO gọi là Halo) – trực thăng nặng nhất thế giới, MI-8 (NATO gọi là Hip) – được dùng rộng rãi trên thế giới,

Mil MI-8 là dòng trực thăng vận tải hai động cơ hạng trung. Đây là một trong những dòng trực thăng được sản xuất nhiều nhất thế giới, được hơn 50 nước, trong đó có Việt Nam sử dụng.

Mời các bạn ngắm nhìn dàn trực thăng đủ loại đang được trưng bày tại MAKS 2015 từ ngày 25 đến 30/8. Giá vé vào cửa khá cao (khoảng 250.000 đồng/lần vào đối với công chúng, 750.000 đồng đối với giới doanh nghiệp…), nhưng khá đông du khách đến với triển lãm.

Theo Ban tổ chức, khoảng 400.000 lượt khách đến với triển lãm kéo dài 6 ngày. Ước tính, các hợp đồng, thỏa thuận trị giá hàng chục tỷ đô la Mỹ được ký kết tại MAKS 2015.

Choáng ngợp với dàn trực thăng hoành tráng tại MAKS 2015 ảnh 1
Choáng ngợp với dàn trực thăng hoành tráng tại MAKS 2015 ảnh 2
Choáng ngợp với dàn trực thăng hoành tráng tại MAKS 2015 ảnh 3
Choáng ngợp với dàn trực thăng hoành tráng tại MAKS 2015 ảnh 4
Choáng ngợp với dàn trực thăng hoành tráng tại MAKS 2015 ảnh 5
Choáng ngợp với dàn trực thăng hoành tráng tại MAKS 2015 ảnh 6
Choáng ngợp với dàn trực thăng hoành tráng tại MAKS 2015 ảnh 7
Choáng ngợp với dàn trực thăng hoành tráng tại MAKS 2015 ảnh 8
Choáng ngợp với dàn trực thăng hoành tráng tại MAKS 2015 ảnh 9
Choáng ngợp với dàn trực thăng hoành tráng tại MAKS 2015 ảnh 10
Choáng ngợp với dàn trực thăng hoành tráng tại MAKS 2015 ảnh 11
Choáng ngợp với dàn trực thăng hoành tráng tại MAKS 2015 ảnh 12
Choáng ngợp với dàn trực thăng hoành tráng tại MAKS 2015 ảnh 13
Choáng ngợp với dàn trực thăng hoành tráng tại MAKS 2015 ảnh 14
Choáng ngợp với dàn trực thăng hoành tráng tại MAKS 2015 ảnh 15
Choáng ngợp với dàn trực thăng hoành tráng tại MAKS 2015 ảnh 16

Đặc tính kỹ thuật của MI-8T:

-Phi hành đoàn 3 người (lái chính, lái phụ, kỹ sư)

-Chở được 24 hành khách hoặc 12 cáng cứu thương và chỗ ngồi cho 1 nhân viên y tế, hoặc 3 tấn hàng bên trong khoang/bên ngoài (vũ khí)

-Dài 18,17m, cánh quạt dài 21,29m, cao 5,65m, nặng 7.260kg, trọng lượng tối đa khi cất cánh 12.000kg, mang tối đa 3.700l nhiên liệu

-Tốc độ tối đa 260 km/h, tầm bay 450 km, trần bay 4.500m 

-Lắp được tối đa 1.500kg vũ khí trên 6 giá treo hai bên hông, gồm rốc-két S-5 5 7mm, bom hoặc tên lửa dẫn hướng chống tăng 9M17 Phalanga.

MỚI - NÓNG
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến (bên phải) trao Quyết định cho bà Nguyễn Vũ Bích HIền.
Thành ủy Hà Nội trao quyết định về công tác cán bộ
TPO - Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định chuẩn y bà Nguyễn Vũ Bích Hiền (SN 1975), Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, tham gia Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, nhiệm kỳ 2020 - 2025.