Chủ tịch nước biểu dương Cảnh sát Đặc nhiệm

Chủ tịch nước Trần Đại Quang duyệt Đội danh dự Công an nhân dân và trò chuyện với cán bộ, chiến sĩ lực lượng CSCĐ
Chủ tịch nước Trần Đại Quang duyệt Đội danh dự Công an nhân dân và trò chuyện với cán bộ, chiến sĩ lực lượng CSCĐ
TPO - Chiều 9/3, tại Hà Nội, Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động (CSCĐ) tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm 20 năm ngày thành lập Tiểu đoàn Cảnh sát Đặc nhiệm (CSĐN) số 1. Chủ tịch nước Trần Đại Quang tới dự và trao Huân chương Chiến công hạng Nhất cho Tiểu đoàn.

Cùng dự lễ kỷ niệm có Thượng tướng Lê Quý Vương, Ủy viên T.Ư Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; lãnh đạo, đại biểu nhiều ban bộ ngành T.Ư và lực lượng công an.

Chủ tịch nước biểu dương Cảnh sát Đặc nhiệm ảnh 1

Chủ tịch nước và các đại biểu thực hiện nghi lễ chào cờ

Diễn văn tại lễ kỷ niệm do Trung tướng Đỗ Đức Kính, Chính ủy Bộ Tư lệnh CSCĐ trình bày nêu rõ: Lực lượng CSĐN - “Quả đấm thép” thuộc Bộ Tư lệnh CSCĐ, Bộ Công an được thành lập ngày 12/3/1997. Là đơn vị vũ trang chiến đấu tập trung, đặc biệt tinh nhuệ, với chức năng, nhiệm vụ là thường xuyên luyện tập, ứng trực chiến đấu cao, sẵn sàng cơ động nhanh để ngăn chặn, trấn áp kịp thời các loại tội phạm khủng bố, không tặc, bắt cóc con tin, rà phá khắc phục các loại bom, mìn và tham gia truy bắt các đối tượng tội phạm nguy hiểm. Đơn vị luôn là lực lượng mũi nhọn, xung kích đi đầu trong đấu tranh trấn áp các loại tội phạm.

Từ ngày thành lập đến nay, lực lượng CSĐN luôn là lá cờ đầu trên mọi lĩnh vực và nhiệm vụ được giao. Đơn vị đã trực tiếp tham gia, đấu tranh hàng trăm vụ lớn, bắt hàng ngàn tên tội phạm nguy hiểm, giải cứu nhiều con tin đảm bảo tuyệt đối an toàn. Tham mưu, đề xuất xây dựng nhiều phương án, tham gia phối hợp bảo vệ các kỳ đại hội Đảng toàn quốc và đại hội Đảng các cấp; bảo vệ các sự kiện, hội nghị lớn của thế giới và của đất nước được tổ chức tại Thủ đô Hà Nội; trực tiếp giúp đỡ nhân dân địa phương khắc phục hậu qủa thiên tai, bão lũ… góp phần xây dựng hình ảnh tốt đẹp, tình đoàn kết, gắn bó quân dân, được nhân dân nơi đơn vị đóng quân tin yêu.

Chủ tịch nước biểu dương Cảnh sát Đặc nhiệm ảnh 2

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước Trần Đại Quang biểu dương những chiến công, thành tích xuất sắc của Tiểu đoàn 20 năm qua.

Tại đây, Chủ tịch nước yêu cầu lực lượng CSCĐ, CSĐN tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm. Đó là chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu về các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn bạo loạn, tội phạm khủng bố, bắt cóc con tin, góp phần làm thất bại mọi âm mưu hoạt động chống phá của các thế lực thù địch và phản động. Chú trọng đổi mới nội dung phương pháp huấn luyện, kỹ chiến thuật tác chiến, xử lý tình huống và nâng cao thể lực cán bộ chiến sĩ, thường xuyên tổ chức luyện tập, diễn tập các phương án tác chiến phòng chống bạo loạn, khủng bố giải cứu con tin trong các điều kiện, địa bàn, tình huống khác nhau, tổ chức hành quân dã ngoại đến các địa bàn chiến lược, vùng sâu vùng xa, các địa bàn phức tạp về an ninh trật tự; kết hợp làm tốt công tác điều tra cơ bản đảm bảo chủ động trong mọi tình huống, làm tốt các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, xóa đói giảm nghèo, tích cực tham gia khắc phục thiên tai, lũ lụt, phát triển kinh tế xã hội và phối hợp với các ban ngành, đoàn thể vận động nhân dân tham gia đấu tranh phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn…

Đồng thời làm tốt công tác đảm bảo thao trường, phương tiện, trang thiết bị vũ khí, phương tiện hỗ trợ, các thiết bị chuyên dùng huấn luyện phục vụ chiến đấu. Tăng cường mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế với CSĐN các nước, nhất là những nước có nhiều kinh nghiệm phòng chống tội phạm khủng bố, bắt cóc con tin trong huấn luyện, đào tạo, chia sẻ thông tin, kinh nghiệm, góp phần nâng cao trình độ tác chiến, tranh thủ sự ủng hộ về trang thiết bị, phương tiện hiện đại phục vụ công tác chiến đấu.

Tại lễ kỷ niệm, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã trao tặng Tiểu đoàn CSĐN số 1 Huân chương Chiến công hạng Nhất; trao tặng Huân chương Chiến công hạng Nhì cho thiếu tá Chu Văn Quang, Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn CSĐN số 1, trao tặng Huân chương Chiến công hạng Ba cho trung tá Trần Bảo Chiến, Chính trị viên Tiểu đoàn, trung úy Ninh Công Trình, Đại đội trưởng thuộc Tiểu đoàn và trồng cây lưu niệm trong khuôn viên đơn vị. Dịp này, nhiều cá nhân điển hình của đơn vị được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và Bộ Công an.

Chủ tịch nước biểu dương Cảnh sát Đặc nhiệm ảnh 3

Chủ tịch nước trao tặng Tiểu đoàn CSĐN số 1 Huân chương Chiến công hạng Nhất, chiều 9/3

Chủ tịch nước biểu dương Cảnh sát Đặc nhiệm ảnh 4

Chủ tịch nước trao tặng Huân chương chiến công hạng Nhì và hạng Ba cho 3 cá nhân xuất sắc của Tiểu đoàn CSĐN số 1

Chủ tịch nước biểu dương Cảnh sát Đặc nhiệm ảnh 5
MỚI - NÓNG
Thông tin mới về tình hình Ngân hàng SCB
Thông tin mới về tình hình Ngân hàng SCB
TPO - Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Đào Minh Tú cho biết: "SCB là một trong các ngân hàng có quy mô lớn, tổng tài sản lớn nên giải pháp để thực hiện và xử lý cũng đòi hỏi phải đủ vốn. Chúng tôi vẫn đang tiếp tục xây dựng một lộ trình để tái cơ cấu ngân hàng này từng bước và nghiên cứu khẩn trương giải pháp, cơ chế tạo điều kiện cho ngân hàng này từng bước ổn định, phục hồi hoạt động".