Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dâng hương Nghĩa trang liệt sỹ

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và đoàn công tác trung ương viếng nghĩa trang liệt sỹ; thăm Mẹ Việt Nam anh hùng và gia đình chính sách tại Quảng Nam.
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và đoàn công tác trung ương viếng nghĩa trang liệt sỹ; thăm Mẹ Việt Nam anh hùng và gia đình chính sách tại Quảng Nam.
TPO - Sáng 17/7, bà Nguyễn Thị Kim Ngân - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội dẫn đầu đoàn công tác Trung ương có mặt tại Quảng Nam dâng hương Nghĩa trang liệt sỹ, thăm Mẹ Việt Nam anh hùng nhân kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ.

Tại Nghĩa trang liệt sỹ tỉnh Quảng Nam, đoàn đã đến dâng hương, dâng hoa và mặc niệm tưởng nhớ các anh hùng liệt sỹ, hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc.

Tiếp đến, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và đoàn công tác Quốc hội cùng các lãnh đạo tỉnh Quảng Nam, các huyện, thành phố trong tỉnh đi thăm quan các hiện vật trưng bày của Mẹ Việt Nam anh hùng ở khu tượng đài Mẹ Việt Nam anh hùng.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh, Đảng và Nhà nước luôn ghi nhớ mãi công ơn lớn lao của các anh hùng liệt sỹ, Mẹ Việt Nam anh hùng đã góp phần đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước…

Cũng trong dịp này, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã đến ân cần thăm hỏi và tặng quà gia đình chính sách ông Trần Kim Anh (90 tuổi, trú TP Tam Kỳ) và Mẹ Việt Nam anh hùng Võ Thị Tẩu (91 tuổi, trú phường Điện Nam Trung, thị xã Điện Bàn); thăm trung tâm nuôi dưỡng ở TP Hội An trao 106 sổ tiết kiệm (2 triệu đồng/ sổ).

Ngoài ra, Đoàn thăm, dâng hương nhà lưu niệm mẹ Thứ và nghĩa trang liệt sỹ Điện Bàn.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.