Đại hội đại biểu đoàn cơ sở lữ đoàn TT80 nhiệm kì 2017-2020

 Trung tá Thái Anh Tuấn – Bí thư Đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2012 – 2017 đọc báo cáo Kết quả thực hiện Nghị quyết ĐHĐB nhiệm kỳ 2012 – 2017.
Trung tá Thái Anh Tuấn – Bí thư Đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2012 – 2017 đọc báo cáo Kết quả thực hiện Nghị quyết ĐHĐB nhiệm kỳ 2012 – 2017.
TPO - Trong 2 ngày 23, 24/5, Đoàn cơ sở Lữ đoàn thông tin 80 đã tổ chức Đại hội đại biểu Đoàn cơ sở Lữ đoàn nhiệm kỳ 2017 – 2022.

Qua 2 ngày làm việc, với tinh thần “Xung kích, sáng tạo, đoàn kết, đổi mới”, Đại hội dành nhiều thời gian thảo luận, đóng góp ý kiến vào Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2012 – 2017 và phương hướng, mục tiêu thực hiện công tác Đoàn và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2012 – 2017.

Trong nhiệm kỳ qua, công tác Đoàn và phong trào thanh niên của Lữ đoàn có nhiều chuyển biến tích cực cả về nhận thức và hành động. Phong trào thi đua xung kích của đoàn luôn diễn ra sôi nổi, rộng khắp, đạt hiệu quả thiết thực, tập trung vào các nhiệm vụ chính trị trong tâm xuyên suốt của đơn vị như nhiệm vụ huấn luyện, SSCĐ, bảo đảm thông tin liên lạc, xây dựng chính qui, rèn luyện kỷ luật.

Đặc biệt, trong nhiệm kỳ 2012 – 2027, cán bộ, đoàn viên thanh niên Đoàn cơ sở Lữ đoàn đã xung kích thực hiện tốt các phong trào thi đua “Thanh niên Quân đội vươn tới những đỉnh cao, thanh niên Quân đội tiến quân vào khoa học công nghệ” với 30 sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, 80 mô hình học cụ, trang thiết bị huấn luyện được Hội đồng khoa học Quân khu công nhận và khen thưởng.

Cùng với đó, cán bộ đoàn viên thanh niên Đoàn cơ sở đã tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua như: “Vượt nắng, thắng mưa, say sưa luyện rèn”, “Ca trực thanh niên”, “Đường dây thanh niên tự quản”…Qua đó nâng cao chất lượng huấn luyện, khả năng bảo đảm thông tin liên lạc trong mọi tình huống. Năm 2012, 2013, 2014 Đoàn cơ sở được BTL Quân khu tặng cờ thi đua, năm 2015, 2016 được BCH TW tặng Bằng khen.

Đại hội đại biểu đoàn cơ sở lữ đoàn TT80 nhiệm kì 2017-2020 ảnh 1

 BCH nhiệm kỳ 2017 – 2022 và đoàn Đại biểu đi dự Đại hội Đoàn TNCS Quân khu lần thư IX ra mắt Đại hội.

Đại hội cũng tập trung chỉ rõ nguyên nhân của những hạn chế, khuyết điểm và đề ra những phương hướng, mục tiêu, chỉ tiêu, nội dung, biện pháp thực hiện công tác Đoàn và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2017 – 2022; Nhiệm kỳ tới Đoàn cơ sở tập trung đột phá: “Xung kích, sáng tạo, đoàn kết, đổi mới, huấn luyện giỏi, rèn luyện nghiêm, sẵn sàng chiến đấu cao, bảo đảm TTLL thông suốt vũng chắc trong mọi tình huống”.

Cũng trong chương trình làm việc, Đại hội đã dành nhiều thời gian đóng góp ý kiến vào Báo cáo chính trị Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Quân khu lần thứ IX và lựa chọn những đồng chí có đủ phẩm chất, năng lực bầu những vào BCH nhiệm kỳ mới với số phiếu tín nhiệm cao.

MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ năm. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10.