Dàn trực thăng Mỹ tới Nhật dựng ‘Lá chắn phương Đông’

Dàn trực thăng Mỹ tới Nhật dựng ‘Lá chắn phương Đông’
TPO - Lữ đoàn trực thăng Mỹ Stryker sẽ bắt đầu cuộc tập trận mang mật danh “Orient Shield” (Lá chắn phương Đông) tại Nhật Bản vào tuần tới.  

Đây là điểm dừng chân thứ ba trong trong chương trình tập trận luân phiên “Pacific Pathways” (Con đường Thái Bình Dương) của quân đội Mỹ.

Trước khi đến Nhật Bản, Lữ đoàn Stryker đã có hai cuộc tập trận mang mật danh “Garuda Shield” và “Keris Strike” lần lượt tại Indonesia và Malaysia từ đầu tháng 9.

Các quan chức Mỹ cho biết, quân đội Nhật Bản và Mỹ sẽ huấn luyện với sự tham gia của 4 chiếc trực thăng AH-64 Apache, 4 chiếc UH-60 Black Hawk và 3 chiếc HH-60 Pave Hawk, cùng 23 chiếc Stryker. Các tình huống diễn tập gồm nhiệm vụ tấn công trên không.

Theo Trung tá Kevin Toner, Trưởng văn phòng công chúng của Quân đội Mỹ, trong những năm trước, tập trận song phương “Orient Shield” đã huy động các trực thăng của Lực lượng phòng vệ mặt đất Nhật Bản và các trực thăng Black Hawk của Mỹ đồn trú tại trại Zama, Nhật Bản. 

Cuộc tập trận lần này sẽ huy động 4 trong số 8 trực thăng Apache model E đã từng thực hiện hạ cánh trên tàu sân bay trong tập trận RIMPAC vừa qua.

“Orient Shield” sẽ bắt đầu vào ngày 27/10 với khoảng 1.300 binh sĩ Nhật Bản từ Trung đoàn bộ binh số 11, Sư đoàn thiết giáp 7, Quân đoàn phía Bắc tập trận cùng 850 lính Mỹ hầu hết  thuộc đội chiến đấu số 2 thuộc Lữ đoàn Stryker, Sư đoàn bộ binh số 2 từ căn cứ chung Lewis-McChord.

Đơn vị Stryker chỉ là đơn vị đầu tiên mà Quân đội Mỹ hy vọng tới năm 2015 sẽ phát triển lên 03 lữ đoàn độc lập triển khai thường kỳ các chương trình Pacific Pathways riêng.

Theo Theo Defense News
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.