Dàn trực thăng trinh sát của Mỹ bay tạm biệt bầu trời

30 chiếc trực thăng trinh sát vũ trang hạng nhẹ OH-58D của Mỹ đồng loạt cất cánh thực hiện sứ mệnh cuối cùng trước khi ngưng hoạt động.
Dàn trực thăng trinh sát của Mỹ bay tạm biệt bầu trời ảnh 1

Trang mạng Sina, Trung Quốc đưa tin, ngày 27/7, sư đoàn sơn cước số 10, quân đội Mỹ đã tổ chức lễ ngưng hoạt động 30 trực thăng trinh sát vũ trang hạng nhẹ OH-58D Kiowa tại sân bay của đơn vị ở Fort Drum, New York.

Dàn trực thăng trinh sát của Mỹ bay tạm biệt bầu trời ảnh 2

Những chiếc trực thăng sắp loại biên đồng loạt thực hiện sứ mệnh bay cuối cùng trước khi được đưa vào kho lưu trữ. Đây là nghi lễ thường thấy ở quân đội Mỹ trước khi cho máy bay ngưng hoạt động.

Dàn trực thăng trinh sát của Mỹ bay tạm biệt bầu trời ảnh 3

Theo Military-today, OH-58 là sản phẩm của tập đoàn Bell phục vụ trong quân đội Mỹ từ năm 1969. Nó đảm nhận vai trò trinh sát và chi viện hỏa lực hạng nhẹ.

Dàn trực thăng trinh sát của Mỹ bay tạm biệt bầu trời ảnh 4

Máy bay này nổi bật với hệ thống trinh sát và chỉ thị mục tiêu ảnh nhiệt hình quả bóng gắn trên đỉnh rotor chính.

Dàn trực thăng trinh sát của Mỹ bay tạm biệt bầu trời ảnh 5

Hàng chục máy bay chao cánh trong sứ mệnh cuối cùng của chúng. Giới quân sự Mỹ đánh giá, OH-58 là một trực thăng nhanh nhẹn, sở hữu đặc tính bay ở tầm thấp rất tốt.

Dàn trực thăng trinh sát của Mỹ bay tạm biệt bầu trời ảnh 6

OH-58D có thể mang theo 4 tên lửa chống tăng AGM-114 Hellfire, 2 cụm phóng rocket Hydra 70 mm hoặc 2 súng máy hạng nặng 12,7 mm.

Dàn trực thăng trinh sát của Mỹ bay tạm biệt bầu trời ảnh 7

Những máy bay ngưng sử dụng sẽ được đưa vào kho lưu trữ để có thể tái trang bị khi cần thiết.

Dàn trực thăng trinh sát của Mỹ bay tạm biệt bầu trời ảnh 8

Theo Global Security, phiên bản OH-58A từng tham chiến ở chiến trường Việt Nam với vai trò trinh sát pháo binh. Tổng cộng, 45 chiếc bị bắn rơi.

Theo Theo Zing.vn
MỚI - NÓNG