Để những người hy sinh vì nước, vì dân trở về với người thân

CCB Phạm Xuân Tởi và Trần Thanh Quy kể về hành trình tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ (ảnh VK)
CCB Phạm Xuân Tởi và Trần Thanh Quy kể về hành trình tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ (ảnh VK)
TPO - “Chúng ta hãy cùng nhau tiếp tục cung cấp thông tin nơi chôn cất liệt sĩ, tích cực tìm kiếm, quy tập để những người hy sinh vì nước, vì dân sớm được trở về quê hương xứ sở, với người thân”, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh (CCB) Việt Nam Nguyễn Văn Được nhấn mạnh.

Sáng ngày 21/7, Hội CCB Việt Nam đã tổ chức chương trình giao lưu đi tìm đồng đội. Khách mời giao lưu là những CCB đến từ nhiều nơi và những người đã trực tiếp tham gia vào các cuộc chiến đấu ở những chiến trường khốc liệt.

Sau khi chiến tranh kết thúc, trăn trở với những nỗi đau, sự day dứt khi nhiều đồng đội của mình còn nằm lại ở các chiến trường xưa, các CCB đã không quản ngại khó khăn, gian khổ lặn lội đi đến các nghĩa trang, những chiến trường xưa để tìm kiếm hài cốt liệt sĩ.

CCB Phạm Xuân Tởi kể, thời gian qua đã đi đến nhiều nghĩa trang ở Quảng Trị để ghi lại danh sách các liệt sỹ đã cùng chiến đấu với mình để thông báo cho các gia đình liệt sĩ. Mặc dù gặp rất nhiều khó khăn, do địa hình thay đổi nhưng với sự quyết tâm cao, CCB Phạm Xuân Tởi và các đồng đội đã tìm kiếm và quy tập được nhiều hài cốt liệt sĩ để đưa về với gia đình, người thân.

Theo Chủ tịch Hội CCB Việt Nam Nguyễn Văn Được, sau chiến tranh, công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ đã được Đảng, Nhà nước và toàn dân quan tâm, thực hiện ráo riết và đã được kết quả tích cực.

Tuy nhiên đến nay vẫn còn hàng trăm nghìn liệt sỹ nằm trên các chiến trường xưa và trên 300 nghìn liệt sỹ chưa xác định được danh tính. “Đó là nỗi đau, nỗi day dứt lớn của Đảng, Nhà nước và của mỗi chúng ta”, ông Nguyễn Văn Được nhấn mạnh.

Chủ tịch Hội CCB Việt Nam cũng cho biết, thời gian qua, lực lượng cựu chiến binh luôn tiên phong, tích cực trong tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sỹ. Theo đó, trong thời gian qua CCB đã cung cấp hơn 110 nghìn phiếu điều tra, trong đó có gần 4 nghìn phiếu có thông tin chính xác về nơi chôn cất liệt sỹ.

Bên cạnh đó, hàng nghìn CCB tình nguyện tham gia dẫn đường cho các Đội quy tập tới các địa bàn rừng núi, những chiến trường khốc liệt trước đây mà có nhiều cán bộ, chiến sĩ hy sinh còn nằm lại... Những thông tin có giá trị này đã giúp cho các lực lượng tìm kiếm, quy tập được trên 3 nghìn hài cốt liệt sỹ.

Ngoài ra, nhiều CCB còn lăn lộn đến các nghĩa trang ghi chép thông tin để thông báo cho các gia đình, thân nhân liệt sĩ. Từ đó đã đưa được nhiều hài cốt liệt sĩ an táng tại các nghĩa trang về quê nhà, đáp ứng mong mỏi của thân nhân gia đình liệt sĩ.

“Với đạo lý, truyền thống tốt đẹp 'Uống nước nhớ nguồn', 'Đền ơn đáp nghĩa', chúng ta hãy cùng nhau tiếp tục cung cấp thông tin nơi chôn cất liệt sỹ, tích cực tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ để những người hy sinh vì nước, vì sân sớm được trở về quê hương xứ sở, với người thân”, Chủ tịch Hội CCB nhấn mạnh.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.