Điểm danh 'sát thủ diệt tăng' đang sợ của Nga

Tên lửa RPG-7.
Tên lửa RPG-7.
Xe tăng là phương tiện chiến đấu vô cùng uy lực, tuy nhiên chúng cũng có những khắc tinh vô cùng đáng gờm mà nổi bật là những khẩu súng chống tăng của Nga.

RPG-7, “cục cưng” của Hollywood

Cục Khoa học và Kỹ thuật Bazalt đã công bố dòng súng phóng lựu (RPG - Russian Rocket-propelled Grenade Launcher) từ những năm 50. Khẩu RPG-7 là mẫu thứ 7 và được sử dụng rộng rãi tại các nước châu Phi, châu Á và không ít lần xuất hiện trên phim ảnh. RPG-7 được biết đến vì khả năng sát thương cũng như chi phí rẻ.

RPG-7 được xếp hàng đầu trong các loại súng phóng lựu dòng RPG, mặc dù từ khi nó xuất hiện lần đầu năm 1961, rất nhiều mẫu mới có sức công phá lớn hơn đã được ra mắt.

Đầu đạn của RPG-7 có nhiều chủng loại, từ 40 mm cho đến 150 mm, có khả năng xuyên qua lớp giáp dày 320 mm. Tầm bắn của nó cũng đã được nâng lên từ 150 m lên 500 m so với các mẫu trước.

Khẩu RPG-7 đang được sử dụng trong nhiều cuộc xung đột khu vực bởi giá thành rẻ và số lượng lớn. Đến nay, hơn 9 triệu RPG-7 được sản xuất.

Mới đây, một phiên bản hiện đại của RPG-7 cho phép nó có thể bắn đầu đạn 2 tầng: tầng một được dùng để đánh lạc hướng hệ thống phòng thủ của xe tăng, tầng 2 xuyên phá lớp thiết giáp.

Điểm danh 'sát thủ diệt tăng' đang sợ của Nga ảnh 1

"Ma cà rồng Nga" RPG-29.

RPG-29, “Ma cà rồng”

RPG-29 Vampire, được sản xuất năm 1989 cũng là một sản phẩm nổi tiếng. Chức năng chính của nó là xuyên phá bất kỳ giáp phản ứng nổ của xe tăng và tiêu diệt mục tiêu. Đầu đạn tên lửa có thể xuyên qua lớp giáp dày 500 mm.

Chiều dài của ống phóng được nâng lên 1,85 m, còn đầu đạn được kích hoạt bằng một hệ thống điện. RPG-29 sử dụng đầu đạn áp nhiệt 2 tầng có chiều dài một mét. Súng cũng được trang bị kính ngắm.

RPG-29 là một trong những lý do xe tăng Israel đã gặp rất nhiều tổn thất khi đối đầu với lực lượng vũ trang Hezbollah năm 2006. Lúc đó, Tel Aviv xác nhận nước này đã mất 8 xe tăng Merkava.

RPG-29 hiện nay được các phe vũ trang trong cuộc xung đột tại Syria sử dụng. Cũng giống những phiên bản trước, “ma cà rồng” rẻ hơn gấp 10 lần so với các loại súng chống tăng khác, và hơn gấp 100 lần các loại xe tăng mà nó có thể triệt hạ với chỉ một phát bắn.

Điểm danh 'sát thủ diệt tăng' đang sợ của Nga ảnh 2

RPG-32, sản phẩm của sự hợp tác giữa Nga và Jordan.

RPG-32, quà tặng cho Jordan

Các nhà thiết kế ở Cục Bazalt đã tìm nhiều phương pháp để chống lại giáp phản ứng từ rất lâu trước khi chúng được áp dụng trên các xe tăng. Năm 2006, dự án chế tạo RPG-32 được khởi động với sự tham gia của phía Jordan.

Dự án này nhằm kết hợp những đặc điểm nổi bật của các loại súng phóng lựu trước đây và tích hợp thêm các công nghệ mới, từ đầu đạn cho đến khả năng nhìn đêm.

RPG-32 có hệ thống khai hỏa bằng điện, và sử dụng 2 loại đầu đạn 75 mm và 105 mm. Đầu đạn 105 mm có thể xuyên qua lớp giáp dày 1.000 mm, còn loại 75 mm phá hủy giáp có độ dày 500 mm.

Khẩu súng này nặng 3 kg và cho phép người sử dụng có thể sẵn sàng nạp đạn RPG-32 trong vài giây và khai hỏa từ bất kỳ vị trí nào, ngay khi được khai hỏa trong đêm.

Cục Bazalt của Nga và KADDB của Jordan đã được nhận huận chương chứng nhận chất lượng và an toàn đối với tên lửa vác vai RPG-32.

Theo Theo Infonet
MỚI - NÓNG