'Diều hâu đen gãy cánh', 2 phi công Mỹ thoát chết

Hiện trường vụ tai nạn Ảnh: Nbcsandiego
Hiện trường vụ tai nạn Ảnh: Nbcsandiego
TPO - Tối ngày 20/1 (giờ địa phương), một trực thăng quân sự của Mỹ đã rơi tại California trong lúc bay huấn luyện. Vụ tai nạn khiến 2 phi công bị thương.   

Truyền thông Mỹ dẫn lời đại diện Lực lượng Vệ binh Quốc gia Mỹ cho biết, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 18h. 

Chiếc trực thăng UH-60 Black Hawk gặp nạn khi đang bay huấn luyện tại sân bay Ramona, California.

May mắn là hai phi công điều khiển chiếc trực thăng mang biệt danh "Diều hâu đen" chỉ bị thương nhẹ.

“Chúng tôi nhìn thấy chiếc trực thăng bay rất thấp. Thậm chí, các con tôi còn chạy ra vẫy tay với nó. Thật kỳ lạ khi một máy bay quân sự lại bay thấp đến vậy”, một nhân chứng kể lại.

Ngày 21/1, các đường băng tại sân bay Ramona được đóng cửa trong khi chờ các nhà điều tra tìm hiểu vụ việc.

Theo Fox5sandiego
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.