Ebola là hậu quả của chiến tranh sinh học?

Ebola là hậu quả của chiến tranh sinh học?
TPO - Theo nhà khoa học Durgaprasad thuộc Cơ quan Nghiên cứu và phát triển Quốc phòng Ấn Độ (IDRW), sự bùng nổ của Ebola có thể là do một cuộc chiến sinh học trên thế giới gây ra.

Ông Durgaprasad phát biểu về "Công nghệ quốc phòng quá khứ, hiện tại và tương lai" thuộc một chương trình sáng tạo được tổ chức bởi Quỹ Mysore Science và Bảo tàng lịch sử tự nhiên Ấn Độ. 

Theo ông Durgaprasad, tác chiến sinh học đang dẫn đến hệ quả bùng nổ một số căn bệnh chưa rõ nguyên nhân. 

Khi trao đổi với sinh viên, ông mô tả các thủ thuật tàn phá được sử dụng trong chiến tranh. "Khoa học đã được áp dụng một cách thận trọng trong tác chiến của loài người. Một tên lửa uy lực có thể phá huỷ một toà nhà lớn trong 30 giây". 

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ngày 19/8 cho biết virus Ebola đã làm 84 người tử vong chỉ trong vòng ba ngày (từ hôm 14-16/8), nâng tổng nạn nhân bị thiệt mạng do dịch bệnh này trên toàn cầu lên 1.229 người. 

Theo Theo Indian Development and Research Wing
MỚI - NÓNG