Gần 1.000 người tham gia hội diễn, hội thao

Gần 1.000 người tham gia hội diễn, hội thao
TP - Từ ngày 15 đến ngày 19-12-2012 tại Binh đoàn 15 đã diễn ra Hội thao thể dục thể thao và Hội diễn văn nghệ quần chúng với sự góp mặt của gần 1.000 diễn viên, vận động viên không chuyên.

> Công an và Quân đội tăng cường phối hợp thực hiện nhiệm vụ QP-AN
> Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng gặp mặt Ban liên lạc Trung đoàn Thủ đô

Binh đoàn Anh hùng

Đây là hoạt động thi đua sôi nổi thiết thực lập thành tích xuất sắc chào mừng kỷ niệm 68 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22-12-1944 - 22-12-2012) 23 năm ngày Hội Quốc phòng toàn dân; Kỷ niệm 40 năm chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không”; Tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện sức khỏe noi giương Bác Hồ vĩ đại”, “Khỏe để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

Phát biểu tại lễ khai mạc Hội thao, Đại tá Nguyễn Thanh Xuân, Phó Tư lệnh Binh đoàn 15 khẳng định: Binh đoàn 15 được Đảng, Nhà nước, Bộ Quốc phòng giao thực hiện 2 nhiệm vụ: Phát triển kinh tế, dân cư xã hội gắn với xây dựng củng cố an ninh quốc phòng trên địa bàn chiến lược thuộc 2 tỉnh Gia Lai, Kon Tum.

Đơn vị còn làm nhiệm vụ quốc tế tại 2 nước bạn Lào, Campuchia và phát triển cây công nghiệp ở tỉnh Quảng Bình. Trải qua gần 30 năm phấn đấu xây dựng, Binh đoàn 15 luôn luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trên cả 2 lĩnh vực Kinh tế - Xã hội và Quốc phòng An ninh, được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng Vũ trang nhân dân trong thời kỳ đổi mới.

3 công ty trực thuộc Binh đoàn là Cty 732, Cty 74, Cty 75 được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động. Những thành tích đã đạt được của Binh đoàn luôn gắn với phong trào rèn luyện thể dục thể thao, rèn luyện sức khỏe và các hoạt động văn hoá văn nghệ tạo bầu không khí vui tươi lành mạnh trong toàn thể cán bộ chiến sĩ, công nhân viên.

Với phương châm: Khỏe để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ Kinh tế - Quốc phòng, an ninh trên địa bàn Tây Nguyên; Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Binh đoàn luôn thường xuyên quan tâm chăm lo lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng phong trào TDTT phát triển mạnh mẽ, toàn diện, không ngừng nâng cao sức khoẻ, thể lực; nhân rộng phong trào văn hóa văn nghệ cổ vũ động viên nâng cao đời sống tinh thần cho mọi cán bộ chiến sĩ, CNV, người lao động.

Khoẻ để hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao

Hội thao Thể dục thể thao Quốc phòng Binh đoàn 15 lần thứ 12 có 15 đội trực thuộc Binh đoàn với 626 VĐV không phân biệt tuổi tác, chức vụ cùng nhau giao lưu, học hỏi tranh tài ở 11 nội dung Thể thao Olimpic và Thể thao quân sự.

Thông qua hội thao nhằm đánh giá kết quả, chất lượng công tác huấn luyện, rèn luyện thể lực, công tác xây dựng phong trào thể dục thể thao của từng đơn vị trong Binh đoàn; Lựa chọn những VĐV xuất sắc tham gia vào Đoàn vận động viên Binh đoàn thi đấu tại Đại hội TDTT toàn quân năm 2013.

Các VĐV đã cống hiến cho Hội thao những pha bóng hay, những đường cầu đẹp, những cuộc đua tranh quyết liệt giằng co từng tỉ số, từng bàn thắng. Kết quả có 270 VĐV đã giành thành tích cao nhất của các bộ môn: Bóng đá; bóng chuyền nam, nữ; Cầu lông; chạy việt dã 10.000m; Chiến sỹ khoẻ; Bắn súng K54; Bắn tiểu liên AK; Võ chiến đấu tự vệ; Bắn nỏ tự vệ để tranh 57 bộ huy chương vàng-bạc - đong.

Để có được thành tích trên trong suốt quá trình chuẩn bị và tổ chức hội thao các cơ quan đơn vị đã quán triệt và triển khai tốt chỉ thị của Tư lệnh Binh đoàn về tổ chức hội thao, qua đó lựa chọn những VĐV, đội tuyển có thành tích tốt, tổ chức luyện tập để tranh tài tại Hội thao lần này.

Văn hoá văn nghệ nâng cao đời sống tinh thần

Hội diễn nghệ thuật quần chúng Binh đoàn 15 lần thứ 12 có 316 diễn viên không chuyên của 17 đội nghệ thuật quần chúng - Hạt nhân tiêu biểu nòng cốt trong phong trào văn hoá văn nghệ ở các đơn vị cơ quan Binh đoàn về tham gia.

Với chủ đề: “Tự hào người chiến sỹ, Công nhân Binh đoàn 15 anh hùng”, những tiết mục mang đến hội diễn lần này có nội dung ca ngợi Đảng quang vinh, Bác Hồ vĩ đại, ca ngợi quê hương, đất nước đẹp giàu, ca ngợi tình yêu lao động, tự hào truyền thống vẻ vang của Dân tộc, Quân đội, Binh đoàn Anh hùng; Ban tổ chức, Ban giám khảo đã chọn ra 4 Đội đạt giải Xuất sắc, 7 Đội đạt giải A và 6 Đội đạt giải B.

Đại tá Đỗ Văn Lợi, Chủ nhiệm Chính Trị Binh đoàn 15, Phó Ban tổ chức Hội diễn nghệ thuật quần chúng đánh giá: Thông qua hội diễn đã dấy lên bầu không khí vui tươi lành mạnh thực sự là ngày hội để các diễn viên được gặp gỡ, giao lưu và học hỏi kinh nghiệm trong hoạt động văn hoá văn nghệ.

Đồng thời là dịp để cán bộ chiến sĩ, người lao động Binh đoàn15 thưởng thức các tiet mục, các chương trình nghệ thuật hết sức đặc sắc, ấn tượng mà các diễn viên mang lại. Những ai quan tâm đến hội diễn đều có chung nhận xét: Hội diễn đã thành công tốt đẹp.

1-Những đơn vị đạt thành tích cao ở Hội thao

Giải nhất toàn đoàn: Cơ quan Binh đoàn 18 HC : 9 Vàng- 5 Bạc0- 4 Đồng

Giải nhì: Công ty 75 : 14 HC : 4 Vàng- 6 Bạc- 4 Đồng

Giải ba: Công ty 72: 8 HC: 2 Vàng -4 Bạc- 2 Đồng

2-Kết quả hội diễn nghệ thuật:

Giải Xuất sắc nhận Cờ thưởng của Bộ Tư lệnh Binh đoàn:

+ Đội NTQC Công ty 75;

+ Đội NTQC Công ty 72;

+ Đội NTQC Trường TCN số 15;

+ Đội NTQC Bệnh viện 15

Giải A:

+ Đội NTQC Cơ quan Binh đoàn;

+ Đội NTQC Công ty Binh Dương;

+ Đội NTQC Công ty 74;

+ Đội NTQC Công ty 715;

+ Đội NTQC Công ty 732;

+ Đội NTQC Đoàn KTQP 79;

+ Đội NTQC Xí nghiệp KTTK

Giải B:

+ Đội NTQC Công ty HTKT 385

+ Đội NTQC Công ty 78;

+ Đội NTQC Nhà máy vi sinh;

+ Đội NTQC Trung đoàn 710

+ Đội NTQC Khách sạn Bình Dương

+ Đội NTQC Công ty 711;

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG