Gần 7.000 người thiệt mạng ở miền Đông Ukraine

Lực lượng chủ trương ly khai phía Đông - Nam Ukraine tưởng niệm các tay súng thiệt mạng trong cuộc đụng độ với quân chính phủ
Lực lượng chủ trương ly khai phía Đông - Nam Ukraine tưởng niệm các tay súng thiệt mạng trong cuộc đụng độ với quân chính phủ
TPO - Báo cáo do Cao Ủy Nhân quyền Liên Hợp Quốc (OHCHR) công bố ngày hôm nay, 29/7, cho thấy, đã có gần 7.000 người thiệt mạng, hơn 17.000 người bị thương kể từ khi Ukraine phát động chiến dịch chống khủng bố phía Đông nước này.

Hãng Lenta chiều ngày 29/7 dẫn thông báo của Thư ký báo chí của OHCHR, bà Cecile Pouilly cho biết: “Từ giữa tháng 4/2014 đến ngày 27/7/2015 đã có ít nhất 6.832 người chết (dân sự và quân sự) và ít nhất 17.087 người bị thương trong khu vực xung đột ở phía Đông - Nam Ukraine”.

Cũng theo OHCHR, những con số này cũng bao gồm 298 nạn nhân của thảm họa máy bay Boeing của Malaysia 1 năm trước.

Số liệu trên căn cứ theo số liệu do các phái đoàn giám sát của Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc tại Ukraine và Tổ chức Y tế Thế giới cũng cấp. 

Tuy nhiên, theo bà Cecile Pouilly, con số thực tế còn có thể cao hơn rất nhiều, bởi “Những dữ liệu trên là chưa đầy đủ vì sự cô lập do chiến sự ở một số khu vực địa lý nhất định trong Donbass”.

Trong khi đó, tối 28/7, lực lượng chính phủ Ukraine đã có cuộc đọ súng ác liệt với ly khai Donetsk tại thị trấn Schastry. Hiện vẫn chưa rõ con số thương vong của hai bên trong vụ đụng độ.

Tuy nhiên, theo thông báo của Bộ Chỉ huy Chống khủng bố Chính phủ ở miền Đông Ukraine, hai bên đã rút lui sau 3 giờ đụng độ và lực lượng chính phủ không có thương vong.

Ngoài Schastry, trong đêm 28/7, người dân địa phương đã nghe thấy nhiều tiếng nổ lớn ở thị trấn Krasnogorovka, Avdeevka, Pervy Maya, Nikolaevka, Marinka và rạng sáng 29/7 tại Stepnoye, Novozvanovka, Trinity, Nikolaevka, Popasnaya.

Theo Theo Lenta
MỚI - NÓNG