Giao tranh dữ dội, người dân tháo chạy khỏi Lugansk

Giao tranh dữ dội, người dân tháo chạy khỏi Lugansk
TPO - Cuộc giao tranh giữa quân đội Ukraine và lực lượng tự vệ miền Đông Ukraine bắt đầu bùng phát tại tỉnh Lugansk vào 5h hôm nay (giờ địa phương). Theo thông tin sơ bộ, có it nhất 20 người thương vong.

Hãng tin RIA Novosti dẫn nguồn tin địa phương cho biết, cuộc giao tranh bắt đầu vào lúc 5h ngày 2/6. Sau khi quân đội và an ninh Ukraine nã đạn vào Lugansk, lực lượng tự vệ địa phương đã dùng loa kêu gọi người dân sơ tán khỏi khu vực.

Khoảng 6h, tiếng súng đã nổ ra ở hầu hết các khu vực thuộc Lugansk. Nhiều căn nhà bị hư hại vì trúng đạn.

Giao tranh căng thẳng nhất trong sáng nay diễn ra tại một đồn biên phòng Ukraine sau khi lực lượng tự vệ Lugansk tổ chức tấn công.

Hãng tin Unian của Ukraine cho biết, lực lượng tự vệ Lugansk huy động khoảng 400 người, được trang bị súng máy, súng phóng lựu tấn công đồn biên phòng do quân đội Ukrain chiếm giữ.

Ukraine cũng đã điều động máy bay chiến đấu hỗ trợ quân đội đáp trả cuộc tấn công của tự vệ địa phương.

Thông tin từ Bộ Quốc phòng Ukraine cho hay, có 7 binh sĩ Ukraine bị thương sau cuộc đọ súng. Ngoài ra, ít nhất 5 người thuộc tự vệ địa phương bị chết, 8 người bị thương.

Trong khi đó, tình hình tại thành phố Slavyansk, tỉnh Donetsk vẫn căng thẳng khi giao tranh diễn ra suốt đêm qua. 

Các đợt pháo kích của lực lượng quân đội Ukraine đã gây thiệt hại cho một trại trẻ mồ côi ở thành phố này.

Theo đại diện lực lượng dân quân tự vệ Slavyansk, các cửa sổ của tòa nhà trại trẻ bị hư hỏng và một trong các bức tường bị đạn xuyên thủng.

Tuy nhiên, trẻ em tại đây đã được sơ tán sang một thành phố khác vào tuần trước nên không có thiệt hại về người. 

Các cuộc pháo kích đã làm làm gián đoạn hoạt động của mạng lưới xe điện, một số khu vực trong thành phố cũng bị ngắt tín hiệu Internet. 

Theo một số nguồn tin, có 5 người bị thương trong cuộc pháo kích và máy bay tiêm kích vẫn quần thảo trên bầu trời thành phố.

Trước đó, giới chức tạm quyền Ukraine tuyên bố sẽ hoàn tất chiến dịch “chống khủng bố” trước ngày 14/6, đồng thời nhấn mạnh sẽ “quét sạch lực lượng ly khai ra khỏi miền Đông Ukraine”.

Bộ trưởng Quốc phòng tạm quyền Ukraine Mikhail Kovalev nhấn mạnh, một trong những nhiệm vụ ưu tiên của quân đội và an ninh Ukraine những ngày tới là đảm bảo giải phóng tất cả các vùng bị lực lượng ly khai chiếm đóng và khôi phục sự hoạt động của các cơ quan công quyền Ukraine.

Theo Theo Unian, RIA Novosti
MỚI - NÓNG