Giúp dân khắc phục hậu quả sau mưa lũ

Cán bộ chiến sỹ Bộ CHQS tỉnh Nghệ An gặt lúa giúp nhân dân xã Hưng Trung, huyện Hưng Nguyên.
Cán bộ chiến sỹ Bộ CHQS tỉnh Nghệ An gặt lúa giúp nhân dân xã Hưng Trung, huyện Hưng Nguyên.
TP - Để giúp nhân dân khắc phục hậu quả sau mưa lũ, Bộ CHQS tỉnh Nghệ An đã điều động cán bộ, chiến sỹ các cơ quan, đơn vị tham gia lao động cùng nhân dân, để lại hình ảnh và ấn tượng đẹp “Bộ đội Cụ Hồ” trong lòng cán bộ và nhân dân địa phương.

Cứu lúa cho dân

Sau những trận mưa như trút do hoàn lưu bão số 4, thời gian qua, xã Hưng Đạo (huyện Hưng Nguyên) bị ngập rất nhiều diện tích lúa vụ hè thu sắp đến ngày thu hoạch. Trong đó, cánh đồng xóm 6 là một trong những điểm bị ngập nặng nhất. Lúa chín bị ngâm trong nước đã mấy ngày, nhiều hạt đã mọc mầm, nếu không thu hoạch kịp coi như mất trắng. Được tin, có cán bộ, học viên Trường quân sự tỉnh đến giúp đỡ nhân dân thu hoạch lúa bị ngập lụt, bà con rất vui. Từ sáng sớm, bà con nhân dân đã tập trung phương tiện và dụng cụ để cùng các chú bộ đội gặt lúa giúp dân.

Dù trời đã có nắng, nước đã rút bớt, nhưng cánh đồng xóm 6 lúa vẫn ngập dưới mặt nước chừng 20 đến 30cm. Nước ngập đến ngực người nên cán bộ, học viên và người dân phải dùng thuyền và xuồng nhỏ để vận chuyển lúa vào bờ. Nhìn những bó lúa được các chú bộ đội gặt và dùng thuyền đẩy lên, xếp ngay ngắn bên vệ đường, chị Nguyễn Thị Vinh, xóm 6, xã Hưng Đạo phấn khởi cho biết: “Nhà tôi có gần 2 sào lúa bị ngập, hôm nay có các chú bộ đội đến thu hoạch kịp thời, gia đình tôi cảm ơn các chú bộ đội rất nhiều”.

“Sau khi mưa lũ xảy ra, trong những ngày qua, đơn vị đã điều động cán bộ, chiến sỹ các cơ quan, đơn vị luôn bám sát địa bàn, thấy địa phương nào gặp khó khăn, phải kịp thời cử lực lượng phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương giúp đỡ nhân dân khắc phục hậu quả do mưa lũ. 

Thượng tá Thái Đức Hạnh, Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Nghệ An

Trong đợt mưa này, xã Hưng Trung, huyện Hưng Nguyên cũng là một trong những địa bàn bị ngập nặng. Ngay sau khi khảo sát, nắm bắt tình hình, Bộ CHQS tỉnh đã điều động cán bộ, chiến sỹ Trung đoàn 764, Đội quy tập và Ban CHQS huyện đến cùng nhân dân gặt lúa. Nước trên cánh đồng đã rút bớt, nhưng hậu quả để lại là những ruộng lúa bị gió lốc đánh bạt, nằm đổ rạp xuống nước và bùn. Đơn vị phân công cán bộ, chiến sỹ về lao động trực tiếp cùng từng gia đình.

Chị Nguyễn Thị Lĩnh, xóm 4, xã Hưng Trung cho biết: “Sau đợt mưa, tôi có hơn 2 sào lúa bị đổ và ngập trong nước. Nhà neo đơn, nên hôm nay được các chú bộ đội tỉnh về giúp thu hoạch, bà con giáo dân xóm 4 vui lắm, phấn khởi lắm, muốn được các chú về giúp nhiều lần nữa mỗi khi gặp khó khăn…”.

Đại tá Vương Kim Hải, Chủ nhiệm Chính trị tay thoăn thoát gặt lúa cùng cán bộ, chiến sỹ và nhân dân chia sẻ: “Mình sinh ra trong một gia đình nghèo, đông anh em trên quê lúa huyện Yên Thành, phải lao động từ nhỏ nên những công việc nhà nông, mình vẫn còn làm tốt”.

Khắc phục hậu quả lũ quét

Thượng tá Thái Đức Hạnh, Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Nghệ An cho biết, sau khi mưa lũ xảy ra, trong những ngày qua, đơn vị đã điều động cán bộ, chiến sỹ các cơ quan, đơn vị luôn bám sát địa bàn, thấy địa phương nào gặp khó khăn, phải kịp thời cử lực lượng phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương giúp đỡ nhân dân khắc phục hậu quả do mưa lũ.

Theo thượng tá Hạnh, thực hiện chỉ đạo của Đảng ủy Quân sự tỉnh, cán bộ, chiến sỹ Ban CHQS huyện Quỳ Châu đã tập trung lực lượng giúp bà con nhân dân xã Châu Hội nạo vét bùn đất, làm vệ sinh môi trường… sau cơn lũ quét gây hậu quả nặng nề. Ban CHQS huyện Nghi Lộc điều động cán bộ, chiến sỹ giúp nhân dân xã Nghi Vạn lợp lại nhà cửa bị hư hỏng nặng do lốc xoáy. Ban CHQS huyện Tương Dương điều động cán bộ, chiến sỹ bám sát địa bàn và tập trung giúp đỡ các xã bị thiệt hại nặng như Yên Tĩnh, Yên Hòa, Lưu Kiền, Lượng Minh…

Ngoài ra, Đảng ủy Quân sự tỉnh còn chỉ đạo lực lượng dân quân tự vệ phối hợp cùng công an bảo vệ ở các đập tràn, cầu, điểm giao thông quan trọng bị ngập lụt, chia cắt để đảm bảo an toàn giao thông cho người dân. Đồng thời huy động lực lượng giúp nhân dân làm vệ sinh thôn bản, vệ sinh trường học, trạm y tế, dựng lại nhà cửa sau lũ…

Những hoạt động thiết thực, hiệu quả của cán bộ, chiến sỹ Bộ CHQS tỉnh trong những ngày qua đã góp phần giúp nhân dân trên địa bàn tỉnh Nghệ An khắc phục hậu quả lũ lụt, góp phần gắn kết tình quân dân và tô thắm thêm hình ảnh đẹp anh “Bộ đội Cụ Hồ” trên quê hương Bác Hồ kính yêu.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.