Hà Lan điều tra vụ sỹ quan đào ngũ, gia nhập IS

Khói bốc lên sau vụ không kích của liên quân chống IS vào Ramadi, Iraq
Khói bốc lên sau vụ không kích của liên quân chống IS vào Ramadi, Iraq
TPO - Theo CNN hôm 3/9, Hà Lan đang điều tra vụ một trung sỹ thuộc Không quân Hoàng gia chạy sang Syria để gia nhập tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS).

Các công tố viên Hà Lan đã mở cuộc điều tra hình sự đối với một sĩ quan 26 tuổi (giấu tên) với cáo buộc đào ngũ. Các nhà chức trách cũng tiến hành xác định những thiệt hại và nguy cơ có thể xảy ra do hành động đào ngũ này.

Theo CNN, hiện sĩ quan kể trên đã bị chặn quyền truy cập tất cả các thông tin của Bộ Quốc phòng Hà Lan.

Bộ trưởng Quốc phòng Hà Lan Jeanine Hennis Plasschaert cho biết: “Việc một sĩ quan đào ngũ và chạy sang nước ngoài, gia nhập IS là không thể chấp nhận được. Hành động này phải bị trừng phạt… Thật đáng thất vọng khi một người gia nhập vào một tổ chức tội ác trong khi các đồng nghiệp đang phải cống hiến hết sức mình cho sự tự do của những người khác”.

Hà Lan có tham gia liên quân do Mỹ dẫn đầu chống lại IS ở Iraq và Syria. Tháng 9 năm ngoái, chính phủ Hà Lan cho biết, họ sẽ điều động 6 chiến đấu cơ F-16 và 250 binh sỹ để tham gia các cuộc không kích chống IS, cũng như hỗ trợ huấn luyện binh sỹ Iraq và lực lượng người Kurd.

Theo Theo CNN
MỚI - NÓNG
Thông tin mới về tình hình Ngân hàng SCB
Thông tin mới về tình hình Ngân hàng SCB
TPO - Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Đào Minh Tú cho biết: "SCB là một trong các ngân hàng có quy mô lớn, tổng tài sản lớn nên giải pháp để thực hiện và xử lý cũng đòi hỏi phải đủ vốn. Chúng tôi vẫn đang tiếp tục xây dựng một lộ trình để tái cơ cấu ngân hàng này từng bước và nghiên cứu khẩn trương giải pháp, cơ chế tạo điều kiện cho ngân hàng này từng bước ổn định, phục hồi hoạt động".