Hai chiến hạm của hải quân Hàn Quốc thăm Đà Nẵng

Tàu khu trục Roks Kang Gam Chan (DDH - 979).
Tàu khu trục Roks Kang Gam Chan (DDH - 979).
TPO - Sáng 18/9, hai tàu hải quân Hàn Quốc Roks Kang Gam Chan và Roks Hwacheon đã cập cảng Tiên Sa, bắt đầu chuyến thăm hữu nghị TP. Đà Nẵng.

Sở Ngoại vụ, Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng… đã làm lễ đón tàu tại cảng.

Hai tàu với 633 sĩ quan và thủy thủ do Chuẩn Đô đốc Yang Yong-Mo, Chỉ huy trưởng Nhóm huấn luyện tuần tra trên biển làm Trưởng đoàn.

Hai chiến hạm của hải quân Hàn Quốc thăm Đà Nẵng ảnh 1 Tàu Roks Hwacheon (AOE - 59) với trong tải hơn 9.000 tấn.

Tàu khu trục Roks Kang Gam Chan (DDH - 979) có chiều dài 150m, chiều rộng 17,4m, chiều cao 38,5m, độ sâu an toàn 9,4m, trọng tải 5.500 tấn. Tàu Roks Hwacheon (AOE - 59) dài 134m, rộng 18m, cao 36,5, độ sâu an toàn 8,5m, và trọng tải lên đến 9.132 tấn.

Hai chiến hạm của hải quân Hàn Quốc thăm Đà Nẵng ảnh 2 Lễ đón các sĩ quan, thủy thủ hai tàu hải quân Hàn Quốc tại cảng Tiên Sa.

Trong những ngày lưu lại Đà Nẵng, hai tàu sẽ chào xã giao lãnh đạo UBND TP. Đà Nẵng, Bộ Tư lệnh Quân khu 5, giao lưu thể thao với Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân. Đồng thời thăm các em nhỏ tại trung tâm Từ thiện thành phố Đà Nẵng và trao tặng các em dụng cụ học tập, giúp trung tâm dọn dẹp vệ sinh.

Hai chiến hạm của hải quân Hàn Quốc thăm Đà Nẵng ảnh 3 Trong chuyến thăm lần này, các thủy thủ sẽ có nhiều hoạt động giao lưu với hải quân vùng 3, trung tâm từ thiện TP. Đà Nẵng.

Đặc biệt, trong chuyến thăm Việt Nam lần này, tàu hải quân Hàn Quốc sẽ mang 11.000 sách dạy tiếng Hàn đến Đà Nẵng để trao tặng cho Thư viện Tổng hợp thành phố, Trường Đại học Ngoại ngữ  và một số đơn vị của thành phố.

Ngày 21/9, hai tàu sẽ rời Đà Nẵng.

MỚI - NÓNG