Hải quân Nga nâng cấp siêu tên lửa phóng ngầm Bulava

Hình ảnh là tàu ngầm tấn công hạt nhân K-551 Vladimir Monomakh của Hải quân Nga phóng thử nghiệm tên lửa Bulava R-30.
Hình ảnh là tàu ngầm tấn công hạt nhân K-551 Vladimir Monomakh của Hải quân Nga phóng thử nghiệm tên lửa Bulava R-30.
Với chi phí đắt đỏ, tên lửa đạn đạo Bulava phóng từ tàu ngầm của Hải quân Nga cần được cải tiến để hiệu quả hơn.

Navy Recognition dẫn lời Yuri Solomonov – Tổng giám đốc Viện Kỹ thuật Nhiệt Moskva (MIT) cho biết, MIT đang phát triển dự án hiện đại hóa tên lửa đạn đạo Bulava phóng từ tàu ngầm..

Theo Solomonov, thiết kế cơ bản mới của tên lửa đạn đạo liên lục địa Bulava đang MIT phát triển sẽ cải thiện đáng kể các đặc tính kỹ chiến thuật của Bulava cũng như giảm bớt chi phí trong quá trình sản xuất.

Tên lửa đạn đạo liên lục địa Bulava RSM-56 được phóng đi từ tàu ngầm các tàu ngầm tấn công nguyên tử được xem là đứa con khó đẻ của ngành công nghiệp quốc phòng Nga cũng như Viện nghiên cứu MIT. 

Nó được phát triển từ cuối những năm 1990 nhằm trang bị cho các tàu ngầm tấn công nguyên tử thuộc Project 955 lớp Borei.

Dù không có thông tin chính thức nhưng theo giới truyền thông Nga tên lửa Bulava được Hải quân Nga đưa vào trang bị trong năm 2012, tấm bắn hiệu quả của nó khoảng 8.000km.

Bulava sử dụng động cơ đẩy nhiên liệu rắn và có thể mang theo từ 6-10 đầu đạn hạt nhân với khả năng tấn công nhiều mục tiêu cùng một lúc, trọng lượng tối đa của Bulava là khoảng 36.8 tấn được trang bị hệ thống dẫn đường quán tính. 

Một tàu ngầm nguyên tử lớp Borei II thuộc Project 955A của Hải quân Nga có thể mang theo tối đa tới 20 tên lửa Bulava đủ khả năng tấn công hầu như mọi mục tiêu trên toàn thế giới.

Theo Theo Kiến Thức
MỚI - NÓNG
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
TPO - Bộ Xây dựng đề nghị TP Hà Nội có các cơ chế, giải pháp cụ thể, rút ngắn thủ tục hành chính về lập, phê duyệt dự án, giao đất, cho thuê đất, giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư xây dựng... để hỗ trợ, khuyến khích các doanh nghiệp triển khai đầu tư xây dựng dự án, tạo nguồn cung cho thị trường và tận dụng được nguồn vốn ưu đãi phát triển.
Xử phạt hơn 275.000 'ma men' chỉ trong quý 1
Xử phạt hơn 275.000 'ma men' chỉ trong quý 1
TPO - Theo Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, trong quý 1, lực lượng Cảnh sát giao thông trên toàn quốc đã kiểm tra, xử lý 1,03 triệu trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông. Trong đó, có hơn 275.100 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.