Hải quân Nga tiếp nhận gần 80 chiến hạm trong Bảy năm

Hải quân Nga tiếp nhận gần 80 chiến hạm trong Bảy năm
TPO - Đến cuối năm 2020, lực lượng Hải quân Nga sẽ tiếp nhận 78 chiến hạm, bao gồm 8 tàu ngầm chiến lược, 16 tàu ngầm đa nhiệm và 54 chiến hạm các loại.
Tàu ngầm nguyên tử đa nhiệm lớp Yasen 885
Tàu ngầm nguyên tử đa nhiệm lớp Yasen 885. Ảnh: RIA

Lenta dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu tại Hội nghị Quốc phòng diễn ra tại Moscow ngày 11-3 cho biết: "Đến năm 2020 các hạm đội Hải quân Nga tiếp nhận 8 tàu ngầm tên lửa, 16 tàu ngầm tấn công đa năng, 54 tàu nổi thuộc các lớp khác nhau. Toàn bộ số trang bị mới trên sẽ được cung cấp theo khuôn khổ chương trình mua sắm vũ khí quốc gia Nga".

Theo Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu, việc bổ sung cơ số chiến hạm trên là thành tố quan trọng thiết yếu trong mục tiêu phát triển Hải quân Nga đến năm 2020. "Qua đó khẳng định Hải quân Nga có khả năng thành lập và bảo đảm hoạt động thường trực của hạm đội tàu chiến tại khu vực Địa Trung Hải", Bộ trưởng Sergei Shoigu nhấn mạnh.

Hồi tháng 2-2011, Thứ trưởng thứ nhất Bộ Quốc phòng Nga Vladimir Popovkin tuyên bố, tới năm 2020, quân đội sẽ mua khoảng 100 chiến hạm, tàu ngầm mới, gồm: 20 tàu ngầm, 35 tàu hộ tống và 15 khinh hạm.

Tiếp đó, tháng 1-2013, Bộ Quốc phòng Nga công bố, cho biết tới năm 2016, lực lượng Hải quân sẽ được bổ sung 18 chiến hạm và 6 tàu ngầm mới, 30 tàu cao tốc đặc biệt và tuần tra mới… Tất cả đều nằm trong chương trình mua sắm vũ khí quốc gia Nga tới năm 2020 với chi phí khoảng 5.000 tỷ rúp dành cho lực lượng Hải quân.

Thông tin cụ thể về các đơn vị tàu chiến, tàu ngầm mới được cung cấp không được tiết lộ. Tuy nhiên, các nguồn tin cho biết, hiện Hải quân Nga đang đóng mới tàu ngầm nguyên tử đa nhiệm lớp Yasen 885, tàu ngầm hạt nhân chiến lược Borey 955, tàu ngầm chạy diesel-điện lớp Varshavyanka 636.3 và Lada 677.

Các chiến hạm được đóng mới là khinh hạm thuộc Đồ án 1135.6, tàu hỗ trợ đổ bộ lớp Mistral, khinh hạm Đồ án 22.350, các tàu tên lửa Đồ án 21.631 và 20.380.

Trần Vũ
theo Lenta, VOR

Theo Dịch
MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ tháng. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.