Hải quân Việt Nam ra quân huấn luyện

Luyện tập đội ngũ ở đảo Trường Sa lớn. Ảnh: TC.
Luyện tập đội ngũ ở đảo Trường Sa lớn. Ảnh: TC.
TP - Năm 2015, công tác huấn luyện sẵn sàng chiến đấu của Hải quân Việt Nam tiếp tục lấy nhiệm vụ  bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa Tổ quốc làm mục tiêu huấn luyện.

Ngày 1/3, các đơn vị, Vùng, Cục, Học viện, Trường Trung cấp kỹ thuật Hải quân, Hải đoàn, Trường Sa, DK1 thuộc Quân chủng Hải quân đồng loạt ra quân huấn luyện năm 2015 và thi đua cao điểm “Phát huy truyền thống, đoàn kết, an toàn; thần tốc, quyết thắng” chào mừng kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng miền Nam và quần đảo Trường Sa, 60 năm ngày thành lập HQND Việt Nam Anh hùng.

Năm 2015, công tác huấn luyện sẵn sàng chiến đấu của Hải quân Việt Nam tiếp tục lấy nhiệm vụ  bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa Tổ quốc làm mục tiêu huấn luyện, với phương châm “cơ bản, thiết thực, vững chắc, làm chủ vũ khí trang bị mới”, trên tinh thần “đã ra quân là chiến thắng”.

MỚI - NÓNG
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
TPO - Trao đổi với PV báo Tiền Phong, Đại tá Nguyễn Khoẻ - Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên, cho biết: "Tất cả các lực lượng Công an tỉnh Phú Yên đã sẵn sàng làm nhiệm vụ nhằm đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ an toàn cho các du khách đến địa phương và vận động viên tham gia Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong lần thứ 65 - năm 2024".