Hai tàu hải quân Mỹ 'đụng' nhau trên Vịnh Aden

Tàu USNS Walter Diehl (trái) và USNS Amelia Earhart.
Tàu USNS Walter Diehl (trái) và USNS Amelia Earhart.
Hai tàu cung ứng của hải quân Mỹ đã va chạm nhau trên Vịnh Aden, ngoài khơi Yemen vào hôm qua nhưng may mắn không ai bị thương, hải quân Mỹ cho biết.

Tàu USNS Amelia Earhart đã va chạm với tàu USNS Walter S. Diehl trong quá trình trao đổi hàng hóa vào sáng ngày 20/11.

"Các báo cáo ban đầu cho thấy hai tàu chỉ bị hư hại nhỏ và vẫn hoạt động theo các sứ mệnh được giao", một tuyên bố từ Bộ chỉ huy trung tâm hải quân cho hay.

Hai tàu trên làm nhiệm vụ cung ứng cho các tàu chiến hải quân Mỹ vốn đang thực hiện các chiến dịch cho Hạm đội 5 của hải quân Mỹ, đóng tại Bahrain.

Earhart là một tàu cung ứng đạn dược và đồ khô, trong khi Diehl là một tàu tiếp dầu. Earhart thường có 170 thủy thủ, trong khi Diehl có khoảng 100 thủy thủ.

Một cuộc điều tra sẽ xác định chính xách điều gì đã dẫn tới vụ va chạm giữa 2 tàu, hải quân Mỹ cho biết.

Trong nhiều năm, Mỹ và các lực lượng hải quân quốc tế đã tuần tra Vịnh Aden trong khuôn khổ một sứ mệnh chống cướp biển.

Theo An Bình

Theo Dân Trí
MỚI - NÓNG
Một nhân viên của Ukrainian Armor chuẩn bị đặt súng cối vào hộp tại khu nhà xưởng không được công khai vị trí. (Ảnh: Reuter)
Ngành vũ khí nội địa Ukraine kêu khó đủ đường
TPO - Hàng trăm doanh nghiệp sản xuất vũ khí và thiết bị quân sự đã mọc lên ở Ukraine kể từ khi cuộc xung đột với Nga nổ ra, nhưng nhiều doanh nghiệp trong số đó đang chật vật vì thiếu tiền và tất cả đều lo sợ sẽ trở thành mục tiêu của tên lửa Nga.