Hạm đội 6 lên tiếng vụ ‘khu trục Mỹ bị máy bay Nga xua đuổi’

Hạm đội 6 lên tiếng vụ ‘khu trục Mỹ bị máy bay Nga xua đuổi’
TPO - Hạm đội 6 thuộc lực lượng Hải quân Mỹ khẳng định khu trục hạm USS Ross của Hạm đội này “không hề có hành vi gây hấn hay chệch khỏi kế hoạch hoạt động đã định trước” khi 'gặp gỡ" với cường kích Su-24 của Không quân Nga hôm 30/5.

Hãng Lenta sáng nay 1/6 dẫn thông báo từ Hạm đội 6, phủ nhận tuyên bố của Nga cho rằng, máy bay chiến đấu Su-24 của nước này đã xua đuổi tàu khu trục USS Ross của Mỹ ra khỏi vùng biển của Nga.

Hạm đội 6 khẳng định, USS Ross quan sát hoạt động bay tuần tra thường lệ của máy bay Su-24 trên vùng biển quốc tế.

“Tàu hải quân Mỹ hoạt động tại Biển Đen một cách thường xuyên, tuân thủ theo Công ước Montreux và luật pháp quốc tế”, tuyên bố của Hạm đội 6 nêu rõ, đồng thời nhấn mạnh: “Tàu Ross tiếp tục nhiệm vụ sau khi quan sát máy bay này trở về căn cứ. Ross không hề có hành vi gây hấn hay chệch khỏi kế hoạch hoạt động đã định trước”.

Tuyên bố của Hạm đội 6 khác so với thông báo mà quân đội Nga đưa ra, nói rằng chiếc USS Ross đã lượn lờ bên rìa hải phận Nga ở Biển Đen. Phía Nga đánh giá hành vi này của tàu USS Ross là "mang tính gây hấn", nên đã điều các máy bay chiến đấu lên ngăn chặn.

Trước đó, RIA Novosti ngày 31/5 dẫn một nguồn tin giấu tên từ các lực lượng vũ trang Nga ở Crimea cho biết, tàu khu trục Ross của Mỹ đã di chuyển dọc theo khu vực giáp lãnh hải của Nga và hướng về phía của họ. 

“Thủy thủ đoàn đã có hành động khiêu khích, gây quan ngại cho những người điều hành giám sát các trạm và tàu của Hạm đội Biển Đen. Chiến đấu cơ Su-24 xuất kích nhằm ngăn chặn một vụ xâm phạm biên giới và bảo vệ các lợi ích của đất nước”, nguồn tin cho biết.

Ngay sau đó, Lầu Năm Góc đã lên tiếng phủ nhận những gì được cho là “hành vi bất thường” trong sự việc này.

Eileen Lainez, phát ngôn viên của Lầu Năm Góc khẳng định, hải quân Mỹ hoạt động thường xuyên ở Biển Đen, phù hợp luật pháp quốc tế và việc triển khai tàu khu trục Ross đến vùng biển này được công bố công khai, không phải hoạt động bất thường.

Đây là cuộc đối đầu mới nhất giữa Nga và các nước phương Tây, trong bối cảnh căng thẳng ngày càng gia tăng liên quan đến cuộc khủng hoảng Ukraine và việc Nga sáp nhập bán đảo Crimea, nơi Hạm đội Biển Đen của Moscow hoạt động.

Theo Theo Lenta
MỚI - NÓNG
Tỉnh ủy Tuyên Quang công bố quyết định về công tác cán bộ
Tỉnh ủy Tuyên Quang công bố quyết định về công tác cán bộ
TPO - Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tuyên Quang bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Việt - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giữ chức vụ Giám đốc Sở Nội vụ và kiêm nhiệm Phó Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy; bổ nhiệm ông Nguyễn Mạnh Tiến - Ủy viên Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy giữ chức vụ Phó Trưởng ban Dân tộc tỉnh.
Con trai nhà văn Nguyễn Huy Tưởng từ nhỏ đã đọc nhật ký chuyện riêng tư của cha mẹ
Con trai nhà văn Nguyễn Huy Tưởng từ nhỏ đã đọc nhật ký chuyện riêng tư của cha mẹ
TPO - “Con đường văn sĩ” chuyển tải hàng trăm trang nhật ký của nhà văn Nguyễn Huy Tưởng trong giai đoạn 1938 đến 1945. Mộng văn chương, quá trình thai nghén tác phẩm và thêm cả những chuyện đời thường cũng được Nguyễn Huy Tưởng nêu trong nhật ký. Nhà nghiên cứu Nguyễn Huy Thắng - con trai nhà văn Nguyễn Huy Tưởng - tiết lộ từ bé đã đọc nhật ký của cha, trong đó có cả những chuyện riêng tư của cha mẹ.
Lý do giá vàng thế giới biến động mạnh
Lý do giá vàng thế giới biến động mạnh
TPO - Dù đang trên đà giảm, giá vàng thế giới có mức tăng nhẹ trong phiên giao dịch ngày 24/4. Khi tình hình chính trị ở Trung Đông chưa có thêm căng thẳng thì dữ liệu kinh tế Mỹ, lộ trình lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ lại tác động giá vàng.